Kình ngư Nguyễn Thành Trung giành HCV đầu tiên ở Asian Para Games 2018

thứ hai 8-10-2018 13:47:49 +07:00 0 bình luận
Kình ngư Nguyễn Thành Trung đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại Asian Para Games diễn ra tại Indonesia.

Trong ngày thi đấu thứ hai của Asian Para Games 2018, Việt Nam đã có tấm HCV đầu tiên khi Nguyễn Thành Trung về nhất ở nội dung 100m bơi ếch hạng thương tật SB4.

ĐKVĐ Asian Para Games Nguyễn Thành Trung hoàn thành với thời gian 1:48.91 và đoạt HCV 2 kỳ liên tiếp. Nếu như kình ngư Võ Thanh Tùng không có đối thủ ở các nội dung bơi tự do, bơi bướm thì Thành Trung VĐV khuyết tật nam bơi tốt nhất ở các nội dung bơi ếch và bơi ngửa. "Cặp bài trùng" này là những trụ cột của đội tuyển bơi NKT Việt Nam.  

Kết quả nội dung 100m bơi ếch hạng thương tật SB4

Chia sẻ cảm xúc sau khi "mở hàng" HCV cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lần thứ 2, Thành Trung cho biết: "Đến Indonesia tham gia giải đấu lần này tôi không nghĩ sẽ giành huy chương mà chỉ tâm niệm nỗ lực cao nhất. Tôi rất hạnh phúc khi mang về được tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Hy vọng điều này sẽ khích lệ tinh thần toàn đội để đạt được nhiều huy chương trong những ngày thi đấu tiếp theo". 

Với thành tích này, nhiều khả năng Nguyễn Thành Trung sẽ có mặt trong danh sách đề cử các VĐV người khuyết tật xuất sắc nhất năm Cúp Chiến thắng 2018.

ĐKVĐ Nguyễn Thành Trung bảo vệ thành công tấm HCV mà anh đã giành được 4 năm trước

Theo ông Vũ Thế Phiệt, Trưởng đoàn TT NKT Việt Nam, tấm HCV của Nguyễn Thành Trung nằm trong dự kiến vì thành tích của Trung trước khi tham gia giải lần này cao hơn thành tích của thế giới và cao hơn thành tích của chính Trung trong kỳ Asian Para Games 2014. 

Còn nhớ 4 năm trước, chính Nguyễn Thành Trung chính là VĐV "mở hàng" HCV cho đoàn TT NKT Việt Nam tại Asian Para Games 2014. Để rồi sau đó, Võ Thanh Tùng, Lê Văn Công, Nguyễn Bình An thi đấu đầy hưng phấn và giành được đến 9 tấm HCV. 

Bảng tổng sắp huy chương. Việt Nam xếp thứ 7 với 1 HCV và 1 HCĐ do công của đội tuyển bơi

Vào buổi tối cùng ngày, VĐV Vi Thị Hằng cũng xuất sắc mang về tấm HCĐ cho bơi lội Việt Nam ở nội dung 50m tự do nữ (hạng thương tật S7) với thành tích 39.56.

Asian Para Games 2018 khai mạc vào tối 6/10 tại khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia, nơi vừa diễn ra ASIAD 2018.

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất châu Á dành cho người khuyết tật được tổ chức 4 năm một lần với sự tham gia của các vận động viên đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ với 2.832 VĐV tham gia tranh tài.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games gồm 75 thành viên.

Các VĐV Việt Nam sẽ tham gia tranh tài 7/18 môn của Đại hội, gồm các môn: Bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và Judo.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội