Budowlani Łódź làm nên lịch sử, lần đầu vô địch giải bóng chuyền Ba Lan
Trong trận thứ năm của loạt chung kết bóng chuyền Ba Lan diễn ra tại Rzeszów, Budowlani đã tạo nên cú sốc khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1 (25-23, 25-18, 22-25, 25-23) trước hơn 4.300 khán giả. Đây là cái kết xứng đáng cho một mùa giải đầy nỗ lực của đội bóng đến từ Łódź.
Budowlani khép lại vòng bảng với vị trí thứ hai (19 thắng – 3 thua), chỉ xếp sau DevelopRes. Bước vào vòng play-off, họ liên tục vượt qua những thử thách khó khăn, đặc biệt là chiến thắng nghẹt thở trước LOTTO Chemik Police ở tứ kết.
Tại bán kết, Budowlani tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại UNI Opole để giành vé vào chung kết. Trước một DevelopRes được đánh giá cao hơn, loạt trận chung kết diễn ra cân bằng khi hai đội hòa 2-2 sau bốn trận đầu, buộc phải bước vào trận “chung kết của chung kết”.
Trong trận đấu then chốt, đối chuyền Maja Storck tỏa sáng với 24 điểm, trở thành đầu tàu trong chiến thắng lịch sử. Bên cạnh đó, chủ công Paulina Damaske ghi 22 điểm và được trao danh hiệu MVP của trận đấu. Phía DevelopRes, nỗ lực của Laura Jansen với 14 điểm là không đủ để giúp đội chủ nhà bảo vệ ngôi vương.
Chức vô địch này càng trở nên ý nghĩa khi Budowlani hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội, sau khi đã đăng quang Cúp Ba Lan hồi tháng Hai. Đây cũng là lần đầu tiên họ bước lên ngôi cao nhất sau nhiều năm chỉ dừng lại ở các vị trí á quân (2017, 2019) và hạng ba.
Trong khi đó, UNI Opole cũng tạo nên dấu ấn riêng khi giành huy chương đồng – thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB sau chiến thắng trước BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ở loạt trận tranh hạng ba.
Mùa giải 2025/26 cũng chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của nhiều cá nhân. Đối chuyền kỳ cựu Katarzyna Zaroslinska-Krol dẫn đầu danh sách ghi điểm với 530 điểm, đồng thời giành nhiều danh hiệu MVP.
Ngoài ra, Taylor Bannister là tay phát bóng xuất sắc nhất, trong khi Aleksandra Szczyglowska và Julia Mazur lần lượt dẫn đầu ở các hạng mục đỡ bước một và phòng thủ.
Chức vô địch của Budowlani Łódź không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải xuất sắc, mà còn mở ra chương mới trong lịch sử CLB, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của một thế lực mới tại bóng chuyền nữ Ba Lan.
