Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Âu qua đời
Ông Boričić đã dành hơn sáu thập kỷ gắn bó với bóng chuyền với tư cách là vận động viên, huấn luyện viên và nhà quản lý thể thao, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của môn thể thao này ở Serbia, châu Âu và trên toàn thế giới.
Sinh ra tại Belgrade vào ngày 26 tháng 5 năm 1948, ông bắt đầu sự nghiệp bóng chuyền vào năm 1962 với câu lạc bộ OK Crvena zvezda. Là thành viên của đội tuyển quốc gia Nam Tư, ông đã chơi 103 trận đấu quốc tế từ năm 1969 đến năm 1978. Một trong những điểm nổi bật trong sự nghiệp thi đấu của ông là vào năm 1975 khi Nam Tư giành huy chương đồng tại Giải vô địch châu Âu.
Ở cấp câu lạc bộ với Crvena zvezda, Boričić đã giành được 5 chức vô địch quốc gia và 6 cúp quốc gia với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Là huấn luyện viên trưởng đội nữ của câu lạc bộ, ông đã dẫn dắt đội bóng giành vị trí thứ ba tại Cúp CEV năm 1986.
Sau khi giải nghệ, Boričić chuyển sang lĩnh vực quản lý thể thao và trở thành một trong những quan chức bóng chuyền có ảnh hưởng nhất châu Âu. Ông giữ chức chủ tịch cuối cùng của Liên đoàn Bóng chuyền Nam Tư từ năm 1992 đến năm 2003, sau đó là chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Bóng chuyền Serbia và Montenegro (2003–2006) và sau này là chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Bóng chuyền Serbia từ năm 2006 đến năm 2016.
Trên trường quốc tế, ông từng giữ chức chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Âu từ năm 2015 đến năm 2024. Trong nhiệm kỳ của mình, các giải đấu châu Âu đã mở rộng, bao gồm cả Giải vô địch châu Âu, với sự tham gia của 24 đội và nhiều quốc gia đăng cai.
Ông Boričić cũng từng giữ nhiều chức vụ cấp cao trong Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB), bao gồm cả chức vụ phó chủ tịch điều hành. Ông cũng là người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Bóng chuyền Balkan, được thành lập năm 1998. Những đóng góp của ông cho thể thao đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, trong đó có Huân chương Đại Thập tự của FIVB năm 2022, giải thưởng cao nhất do liên đoàn quốc tế trao tặng.
Boričić để lại một di sản lâu dài với tư cách là một trong những nhân vật chủ chốt góp phần định hình môn bóng chuyền hiện đại ở châu Âu.
