HLV đội tuyển bóng chuyền Iran hoảng sợ vì mưa tên lửa, tìm mọi cách trở lại Hàn Quốc
Trả lời truyền thông Hàn Quốc, bà Lee Do-hee - HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Iran cho biết đang tìm mọi cách để trở lại quê hương Hàn Quốc trong bối cảnh chiến tranh đang leo thang dữ dội.
Việc 20 VĐV bóng chuyền nữ Iran thiệt mạng vì tên lửa càng khiến vị HLV 58 tuổi hoảng sợ. Do không phận đóng cửa, bà Lee Do-hee sẽ rời Iran bằng đường bộ vào hôm nay 3/3, sau đó tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ để trở về quê nhà Hàn Quốc.
Bà Lee nổi tiếng là huyền thoại chuyền hai của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Hàn Quốc những năm 1990 và đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ hoàng kim của CLB Honam Refinery.
Sau khi giải nghệ, bà làm huấn luyện viên cho Heungkuk Life Insurance và làm bình luận viên cho SBS Sports. Sau đó, đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng của Hyundai Engineering & Construction trong 4 năm bắt đầu từ năm 2017, nơi bà được công nhận về khả năng lãnh đạo xuất sắc của mình.
Bà Lee tiếp quản đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Iran vào tháng 6 năm 2025, và không mất nhiều thời gian để đạt được những kết quả đáng kể kể từ khi nhậm chức.
Tháng 10 cùng năm, bà dẫn dắt Iran giành chức vô địch đầu tiên sau 62 năm tại Giải vô địch bóng chuyền nữ Trung Á, và ngay sau đó, bà dẫn dắt đội tuyển U-18 quốc gia giành chức vô địch tại Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á lần thứ 3, trở thành người hùng bóng chuyền Iran.
Ban đầu, huấn luyện viên Lee dự định dẫn dắt đội tuyển tham dự Cúp các quốc gia Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC), Giải vô địch châu Á và Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya năm nay, nhưng cuộc khủng hoảng bất ngờ do chiến tranh đã khiến tương lai của bà trở nên không chắc chắn.
