Lịch thi đấu VNL 2026 chính thức công bố, Trung Quốc tổ chức cả hai vòng chung kết
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm của giai đoạn quyết định, khi Ma Cao đăng cai vòng chung kết nữ, còn Ninh Ba tổ chức vòng chung kết nam.
VNL 2026 quy tụ 18 đội tuyển nam và 18 đội tuyển nữ, thi đấu tại 17 thành phố thuộc 12 quốc gia. Giai đoạn vòng loại kéo dài từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7, đưa các trận đấu đỉnh cao đến nhiều khu vực trên toàn cầu, từ châu Á, châu Âu cho tới châu Mỹ. Chung kết nữ diễn ra từ ngày 22 đến 26/7, trong khi chung kết nam được tổ chức từ ngày 29/7 đến 2/8.
Ở nội dung nữ, vòng sơ bộ diễn ra từ ngày 3/6 đến 12/7 với các chặng đấu tại Nam Kinh (Trung Quốc), Brasília (Brazil), Quebec City (Canada), Manila (Philippines), Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Kansai (Nhật Bản), Hồng Kông (Trung Quốc) và Belgrade (Serbia). Một địa điểm khác sẽ được xác nhận trong thời gian tới. Sau đó, tám đội xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại Ma Cao để tìm ra nhà vô địch.
Trong khi đó, giải nam khởi tranh vòng loại từ ngày 10/6 đến 19/7. Các bảng đấu đầu tiên được tổ chức tại Linyi (Trung Quốc), Brasília (Brazil) và Ottawa (Canada), trước khi chuyển sang chặng châu Âu ở Gliwice (Ba Lan), Ljubljana (Slovenia) và Orléans (Pháp). Tuần thi đấu cuối cùng của vòng sơ loại sẽ diễn ra tại Kansai (Nhật Bản), Belgrade (Serbia) và Chicago (Mỹ), trước khi các đội mạnh nhất hội tụ về Ninh Ba cho vòng chung kết.
Việc Trung Quốc đăng cai cả hai vòng chung kết cho thấy vị thế ngày càng lớn của quốc gia này trên bản đồ bóng chuyền thế giới, đồng thời phản ánh chiến lược mở rộng ảnh hưởng của VNL tại châu Á. Với lịch trình dày đặc, quy mô lớn và sự góp mặt của những đội tuyển hàng đầu, VNL 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến một mùa hè bùng nổ cảm xúc cho người hâm mộ toàn cầu.
