Nhà vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới: Vượt qua ám ảnh chấn thương, sẵn sàng tìm lại đỉnh cao
Đối với một người sinh vào ngày Lễ Tình nhân, việc Sara Hughes thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho bóng chuyền mỗi khi ra sân là điều hoàn toàn tự nhiên. Phong thái tự tin của Hughes đã giúp cô nổi bật như một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng chuyền bãi biển nữ. Những pha cứu bóng mạnh mẽ, sự chính xác trong những đường chuyền và những pha di chuyển thông minh đã cho thấy tài năng bóng chuyền hoàn hảo được xây dựng trong hơn hai thập kỷ trên bãi cát.
Kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với bóng chuyền ở Huntington Beach, California lúc 8 tuổi, Hughes đã dành cả cuộc đời mình cho môn thể thao này và có thể nói rằng môn thể thao này cũng yêu mến cô ấy. Đối với Hughes, bóng chuyền bãi biển luôn là nguồn vui bất tận. Chính trên bãi cát, cô đã trở thành nhà vô địch Beach Pro Tour ở Qatar 2022, nhà vô địch thế giới ở Mexico 2023.
Thật không may, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng của cô đã bị chậm lại do chấn thương gân Achilles mà cô gặp phải vào tháng Giêng năm ngoái. Nhưng sau gần một năm phải nghỉ thi đấu, Hughes đã trở lại mạnh mẽ với người đồng đội mới Ally Batenhorst.
“ Tôi yêu môn thể thao này rất nhiều, và tôi thực sự nhớ cảm giác được ra sân thi đấu. Tôi đã xem rất nhiều, nhưng nó không giống như trước đây — tâm trí và cơ thể tôi đều muốn được ở trên sân. Về thể chất, tôi đã phải phục hồi rất nhiều sau chấn thương, nhưng thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ hơn thế,” Hughes chia sẻ với FIVB. “Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi rất biết ơn vì đã khỏe mạnh và được trở lại thi đấu, và tôi thực sự hào hứng khi lại có một mùa giải trọn vẹn, đặc biệt là với Ally là người bạn đồng hành mới của tôi.”
Hughes mất 10 tháng để hồi phục hoàn toàn và trở lại sân đấu tại giải Beach Pro Tour Elite16 được tổ chức ở Newport Beach, California vào tháng 10 năm ngoái. Theo Hughes, quãng thời gian nghỉ thi đấu dài do chấn thương là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chuyên nghiệp của cô, ảnh hưởng sâu sắc đến cô.
“Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng trở lại và thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng và phải nỗ lực rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi liệu mình có thể trở lại hay không,” Hughes chia sẻ.
“Tôi tham gia vật lý trị liệu mỗi ngày và luôn hướng đến việc hồi phục sức khỏe với tinh thần đó — chỉ cần tập trung và nỗ lực hết mình. Tôi đã có thể trở lại sân đấu trong vòng 10 tháng sau phẫu thuật, và điều đó thực sự nhắc nhở tôi về sự kỳ diệu của cơ thể và khả năng hồi phục nhanh chóng khi bạn kiên trì với quá trình điều trị."
Hughes & Batenhorst sẽ bắt đầu mùa giải 2026 với sự kiện Challenge tại Bhubaneswar, Ấn Độ, diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 3. Là một cựu vô địch thế giới, chắc chắn mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Hughes trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của cô sau chấn thương.
