VĐV bóng chuyền bãi biển Hà Lan bị từ chối visa tham dự Giải vô địch thế giới vì tiền án
Quyết định của chính phủ Australia được đưa ra dựa trên hồ sơ tội phạm của vận động viên này, gây nhiều tranh cãi trong giới thể thao quốc tế.
Van de Velde, từng bị kết án vì tội hiếp dâm, đã nhiều lần cố gắng xin thị thực nhập cảnh để thi đấu chuyên nghiệp, nhưng lần này chính phủ Australia đã kiên quyết từ chối vì tính chất nghiêm trọng của tiền án. Việc này cũng được đánh giá là thông điệp mạnh mẽ từ lãnh đạo Australia trong việc bảo vệ quyền an toàn và nhân phẩm, đặc biệt khi liên quan đến thể thao quốc tế.
Đây không phải lần đầu vấn đề nhân phẩm và án hình sự của vận động viên được đặt ra trong thể thao đỉnh cao. Nhiều người cho rằng dù tài năng có thể đem vinh quang, nhưng đạo đức và trách nhiệm xã hội vẫn cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt khi vận động viên đó là hình ảnh đại diện của đất nước tại các giải đấu quốc tế.
Động thái từ phía Australia nhận được nhiều lời khen ngợi, nhất là từ các nhà bảo vệ quyền phụ nữ và những người đấu tranh cho công lý, khi cho rằng thể thao không nên là nơi dung túng cho quá khứ tội phạm. Vụ việc cũng tạo ra làn sóng tranh luận về việc các liên đoàn thể thao quốc tế nên có quy định chặt chẽ hơn trong việc cấp phép thi đấu cho các vận động viên có hồ sơ tội phạm.
Nhìn chung, quyết định từ chối thị thực đối với van de Velde không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là tuyên bố rõ ràng về quan điểm đạo đức trong thể thao — nơi mà tài năng không trao quyền bảo vệ cho những hành vi vi phạm nhân phẩm.
