Chuyện lạ 16 mùa giải  có 7 nhà vô địch của bóng chuyền nam Việt Nam

thứ tư 16-12-2020 9:15:29 +07:00 0 bình luận
Trong 16 mùa của giải bóng chuyền VĐQG, có tới 7 đội bóng khác nhau đã đăng quang. Có tới 15 mùa liên tiếp, kể cả 2004, không có đội nào hai lần vô địch liên tiếp. 

Trước khi TP.HCM lần thứ hai liên tiếp đăng quang ở giải năm ngoái, bóng chuyền nam Việt Nam từng tạo nên một hiện tượng kỳ thú khi không có nhà vô địch nào bảo vệ thành công ngôi số 1 của mình ở mùa kế tiếp, kể từ 2004. Tính đến 2018, sau mỗi mùa, bóng chuyền nam lại giới thiệu một nhà Quán quân mới. 

Việc giữ ngôi khó từng khó đến mức được ví như một “cái dớp” mà không đội mạnh nào vượt qua nổi, dù duy trì được “đỉnh cao” trong một số năm. Càng đáng nói vì sự đổi chủ liên tục của ngôi số 1 không theo cách 2-3 đội thay phiên nhau như thường thấy mà lại trên một diện rất rộng. Với 8 đội bóng đã đăng quang trong 16 mùa giải bóng chuyền nam đã tạo ra một hiện tượng đặc biệt hiếm, không chỉ với Việt Nam. Nó khác biệt ngay với giải nữ chỉ có 4 đội từng vô địch, trong đó riêng Thông tin LienVietPostBank đăng quang tới 10 lần. 

Phải đến mùa giải 2019, TP.HCM mới phá “dớp” khi lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi cao nhất. 

“Cái dớp” đã được hóa giải, song chuyện ngôi vô địch liên tục đổi chủ, hay nói cách khác, tính cạnh tranh cực cao, sự khó lường và hấp dẫn đặc biệt của giải nam hãy còn nguyên. Trong suốt 16 mùa vừa qua, không có đội nào đạt tới đẳng cấp của một “thế lực” thực sự với nền tảng và sức mạnh vượt trôị so với phần còn lại, như Thể Công đầu những năm 2000, với ba lần đăng quang liên tiếp. Quan trọng hơn, mặt bằng chung của môn này đã có bước đột phá, nhờ sự xuất hiện của nhiều mô hình xã hội hóa, có nguồn đầu tư lớn hay phát huy được truyền thống, tính bản sắc cao mà nổi bật là Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, TP.HCM hay Biên phòng. 

Trên thực tế ở các giải vừa qua, mùa nào cũng có 2-3, thậm chí 4-5 đội đủ khả năng tranh chấp ngôi số 1 sòng phẳng. Việc vòng chung kết mỗi giải có tới 2 hay 3 đại diện hoàn toàn mới so với  mùa trước thường xuyên xảy ra. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao ngay từ vòng bảng. Nhiều mùa, ngay cả các ứng viên chỉ cần thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu thiếu tập trung hay phong độ sa sút trong 1 - 2 trận đấu, đội nào cũng có thể phải trả giá đắt vì gần như không có cơ hội làm lại trước các đối thủ ngang ngửa. 

Tại Vòng chung kết giải 2020, dù có thể mức độ khác nhau nhưng cả 4 đội TP.HCM, Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa đều có cơ hội đua tranh ngôi số 1. 

Nếu tới đây bóng chuyền Việt Nam thực hiện việc giảm số đội dự tranh giải VĐQG xuống 8, có lẽ tất cả các đội nam đều có thể tranh chấp các thứ hạng cao, kể cả ngôi số 1.

Chỉ tiếc rằng, do việc tổ chức và quảng bá còn nhiều hạn chế, nên các chân dài nam đang chịu nhiều thua thiệt, phần nào đó bất công so với các đồng nghiệp nữ, về sự quan tâm đầu tư từ ngành thể thao, các địa phương, cũng như sức hút khán giả.

7 nhà vô địch trong 16 mùa giải của bóng chuyền nam Việt Nam gồm: Tràng An Ninh Bình (các mùa 2006, 2010 và 2012), Thể Công (2005, 2007, 2014, 2016), Biên Phòng (2009, 2011), Đức Long Gia Lai (2013), Sanest Khánh Hòa (2009, 2017), Bưu Điện Hà Nội (2004), TP.HCM (2015, 2018, 2019.

Hà Thảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội