"Dải ngân hà" của bóng chuyền Việt Nam và canh bạc tất tay Polina Rahimova thất bại

thứ hai 20-11-2023 9:23:20 +07:00 0 bình luận
Việc chiêu mộ Polina Rahimova cho thấy tham vọng vô địch của Hóa chất Đức Giang, nhưng họ có sai khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào ngôi sao này?

Cùng với chức vô địch đầy thuyết phục của Ninh Bình LP Bank, người hâm mộ vẫn tự hỏi vì lý do gì Hóa chất Đức Giang không thể lên ngôi vô địch? Họ sở hữu những ngôi sao sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam, khoác áo tuyển hơn 6 tháng qua như Tú Linh, Bích Thủy, Lý Luyến hay Thanh Liên, cùng với đó là 2 ngoại binh xuất sắc hàng đầu giải đấu Tichaya Boonlert và Polina Rahimova.

Không quá khi nói Hóa chất Đức Giang giống như dải ngân hà của bóng chuyền Việt Nam, tuy nhiên kịch bản nghiệt ngã lại một lần nữa tái diễn khi đội bóng đất Gia Lâm 4 lần liên tiếp để thua ở trận Chung kết, điều gì thực sự xảy ra với đội bóng toàn sao và sở hữu HLV ngoại duy nhất tại giải VĐQG (cả nam và nữ)?

Hóa chất Đức Giang thất bại trong trận Chung kết VĐQG lần thứ tư liên tiếp

Để trả lời cho câu hỏi trên, hãy trở về thời điểm cuối năm ngoái chính xác là vào tháng 11/2022 khi Hóa chất Đức Giang ký hợp đồng với Tichaya Boonlert, sự xuất hiện của chuyền hai người Thái Lan như thổi vào đội bóng này một luồng gió mới đầy tích cực.

Không còn là một đội bóng non nớt xuống tâm lý ở những thời điểm quan trọng, Hóa chất Đức Giang bắt đầu chơi cực kỳ ấn tượng với niềm cảm hứng mạnh mẽ từ Tichaya. Những đường chuyền như dọn cỗ của nữ VĐV sinh năm 1997 biến Hóa chất Đức Giang trở nên rất đa dạng với những mũi công như Bích Thủy, Lý Luyến và Tú Linh liên tục bùng nổ.

Còn nhớ tại vòng I trong bảng đấu được coi là tử thần với sự xuất hiện của BTL Thông Tin và VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang toàn thắng cả 4 trận chỉ để thua duy nhất 1 set và giành trọn vẹn 12 điểm. Phong độ thuyết phục ấy tiếp tục được thể hiện tại cúp Hùng Vương nơi Hóa chất Đức Giang lên ngôi vô địch khi đánh bại Ninh Bình LP Bank.

Dải ngân hà của bóng chuyền Việt Nam vẫn không thể lên ngôi vô địch dù sở hữu quá nhiều VĐV xuất sắc

Thế nhưng 8 tháng sau chiến thắng 3-1 ở trận Chung kết cúp Hùng Vương trước Ninh Bình LP Bank, Hóa chất Đức Giang để đối thủ trả cả vốn lẫn lời. Nếu xét về mặt lực lượng thất bại trong trận Chung kết VĐQG 2023 có phần khó hiểu khi đội bóng của HLV Wannachote thậm chí còn chất lượng hơn khi được bổ sung Polina Rahimova.

Tuy nhiên nếu nhìn lại Hóa chất Đức Giang của vòng I, cúp Hùng Vương so với vòng II, vòng Chung kết rõ ràng sẽ thấy sự khác biệt. Kể từ khi Polina xuất hiện nghiễm nhiên cô được thi đấu chính thức qua đó đẩy Tichaya lên băng ghế dự bị, Polina vẫn ghi điểm Hóa chất Đức Giang vẫn chiến thắng nhưng mọi thứ dường như không còn trơn tru như trước.

Khi được hỏi về bài toán khó trong việc lựa chọn 2 ngoại binh xuất sắc ai sẽ ra sân thi đấu, HLV Wannachote cho biết: "Tôi không phân biệt ai là người xuất sắc hơn ai, với tôi mọi VĐV đều được đối xử công bằng như nhau, ai phù hợp với chiến thuật hơn sẽ được tôi sử dụng".

Một Hóa chất Đức Giang vốn chơi cực kỳ thuyết phục khi có sự xuất hiện của Tichaya

Thực tế kể từ vòng II đến vòng Chung kết, Tichaya Boonlert dường như trở thành diễn viên chính trong bộ phim "Mất tích", việc chỉ được cho 1 ngoại binh thi đấu trên sân khiến chuyền hai người Thái Lan phải làm quen với việc dự bị. Sân chơi gần như toàn bộ dành cho Poli.

Ngay cả những trận đấu gặp đối thủ yếu như Thanh Hóa, Kinh Bắc Bắc Ninh hay phần nào là Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang vẫn để Polina vào sân từ đội hình chính. Thậm chí trong trận đấu cuối cùng gặp VTV Bình Điền Long An ở vòng II, trong khi ngoại binh đối thủ được ở khách sạn nghỉ ngơi thì Polina vẫn thi đấu hết set 1.

Có lẽ việc chiêu mộ Polina từ vòng II khiến HLV Wannachote muốn sử dụng cô học trò 33 tuổi thật nhiều để làm quen với lối chơi của đội. Tuy nhiên ngay cả những thời điểm Poli được ra nghỉ, Tichaya cũng không có nhiều cơ hội vào sân khi Cao Thị Hoa Thắm hay Nguyễn Thị Thủy vẫn được tạo cơ hội.

Polina Rahimova vẫn rất xuất sắc nhưng những người đồng đội dường như chưa thực sự thích ứng với lối chơi mới

Không có sự xuất hiện của Tichaya dễ dàng nhận thấy lối chơi của Hóa chất Đức Giang thiếu đi sự đột biến, họ vẫn thắng nhưng không còn đẹp mắt và thuyết phục như vòng I hay cúp Hùng Vương. Về mặt cá nhân Polina Rahimova vẫn liên tục khiến NHM trầm trồ với khả năng ghi điểm ấn tượng, tiêu biểu là danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất nhưng mặt bằng chung các đồng đội xung quanh đều đi xuống, từ Bích Thủy, Lý Luyến hay Tú Linh,...

Với màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải năm ngoái giúp Geleximco Thái Bình vô địch, có lẽ Hóa chất Đức Giang đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào Polina Rahimova, thế nhưng canh bạc tất tay cho nữ VĐV người Uzbekistan đã không cho kết quả như ý. Giá như Hóa chất Đức Giang vẫn là chính họ của 8 tháng trước, giá như Tichaya Boonlert vẫn là vệ tinh chính thì biết đâu dải ngân hà của bóng chuyền Việt Nam không thất bại đau đớn như thế!

Phạm Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội