Hoá chất Đức Giang bước vào Cúp Hùng Vương 2026 với tổn thất không nhỏ
Thay vào đó, chủ công người Thái Lan đã trở về nước để hội quân cùng CLB Chonburi, chuẩn bị cho giải Vô địch các CLB châu Á – AVC Champions League 2026.
Sự vắng mặt của Kuttika rõ ràng là tổn thất lớn với đội bóng ngành hóa chất. Ở giai đoạn 1 giải VĐQG 2026 cúp Phân bón Cà Mau, cô đã thể hiện phong độ ấn tượng, nhanh chóng hòa nhập và trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Nguyễn Hữu Hà. Khả năng tấn công đa dạng, hiệu quả trong những thời điểm then chốt cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Kuttika giúp Hoá chất Đức Giang duy trì sự ổn định và sức cạnh tranh cao.
Không chỉ đóng góp về chuyên môn, Kuttika còn mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp lối chơi của đội trở nên linh hoạt và giàu đột biến hơn. Việc thiếu vắng cô ở một giải đấu ngắn ngày nhưng có tính cạnh tranh cao như Cúp Hùng Vương chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng tiến xa của đội.
Khó khăn càng nhân lên khi giải đấu năm nay “mở cửa” cho các đội sử dụng không giới hạn số lượng ngoại binh trên sân. Điều này khiến Hoá chất Đức Giang rơi vào thế bất lợi khi so với đối thủ tại bán kết là VTV Bình Điền Long An – đội bóng đang sở hữu hai ngoại binh chất lượng đến từ Cuba là Lianet Garcia và Ortiz.
Dẫu vậy, với nền tảng đã thể hiện ở giai đoạn 1 cùng tinh thần thi đấu ổn định, Hoá chất Đức Giang vẫn có quyền hy vọng. Thử thách là rất lớn, nhưng cũng là cơ hội để đội bóng này khẳng định bản lĩnh và chiều sâu đội hình trong hành trình chinh phục danh hiệu.
