Lịch thi đấu trùng hợp kỳ lạ của Hà Nội Tasco Auto và Thể Công Tân Cảng
Ở giai đoạn 1, đội bóng Thủ đô liên tục ra sân vào khung giờ giữa trưa – thời điểm không thực sự lý tưởng về mặt thể lực khi nhiệt độ và điều kiện thi đấu có thể ảnh hưởng đáng kể tới phong độ. Đáng nói hơn, kịch bản này tiếp tục lặp lại ở giai đoạn 2 diễn ra vào tháng 10 tại Vĩnh Long, khi cả 7 trận vòng bảng của Hà Nội Tasco Auto đều được xếp thi đấu lúc 12h.
Không chỉ riêng nội dung nữ, sự trùng hợp còn xuất hiện ở nội dung nam. Thể Công Tân Cảng cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi toàn bộ 14 trận vòng bảng của họ đều diễn ra vào cùng khung giờ giữa trưa.
Việc thi đấu liên tục vào một khung giờ cố định có thể mang lại cả lợi thế lẫn bất lợi. Về mặt tích cực, các đội sẽ dễ dàng thích nghi với nhịp sinh hoạt và chuẩn bị thể lực, chiến thuật theo một “múi giờ” quen thuộc. Tuy nhiên, thi đấu vào 12h trưa cũng đòi hỏi nền tảng thể lực cực tốt, khả năng duy trì sự tập trung cao trong điều kiện có thể khắc nghiệt hơn so với các khung giờ chiều hoặc tối.
Dù là sự sắp xếp mang tính ngẫu nhiên hay có chủ đích từ ban tổ chức, việc hai đội bóng lớn liên tục thi đấu cùng một khung giờ chắc chắn là điều hiếm gặp. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như hiện tại, rất có thể NHM sẽ còn quen với hình ảnh Hà Nội Tasco Auto và Thể Công Tân Cảng “ra sân lúc giữa trưa” trong phần còn lại của mùa giải.
