Nguyệt Anh và Kiều Trinh nhận được lời đề nghị từ Thái Lan

thứ ba 13-9-2022 10:57:03 +07:00 0 bình luận
Sau tấm huy chương Bạc trên đất Thái, hai cô gái Hoàng Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Nguyệt Anh đã nhận được lời đề nghị sang thi đấu từ Nakhon Ratchasima - một trong những CLB hàng đầu của Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình khoảng 1 tháng với 2 giải đấu quốc tế là AVC Cup 2022 và ASEAN Grand Prix 2022. Mặc dù quãng thời gian chuẩn bị không có nhiều, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những bước tiến lớn và sự mới mẻ trong lối chơi và thành tích đạt được.

Sau khi giành được tấm huy chương Bạc trên đất Thái, Hoàng Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Nguyệt Anh đã được CLB Nakhon Ratchasima ngỏ lời. Nakhon Ratchasima là một câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp của Thái Lan. CLV này được thành lập vào năm 2005 và đã góp mặt ở giải đấu có cấp độ hàng đầu của bóng chuyền Thái Lan trong phần lớn thời gian tồn tại của họ. Nhà thi đấu hiện tại của đội bóng này là The Mall Nakhon Ratchasima với sức chứa 2.500 chỗ ngồi.

Tuyển Việt Nam đã có một bước tiến thành tích tại 2 giải đấu quốc tế vừa qua

Nakhon Ratchasima là một trong những tội bóng top đầu của Thái Lan. CLB này từng 4 lần Vô địch giải VĐQG Thái Lan ở những mùa giải: 2006, 2007, 2013-2014, 2018-2019; 2 lần giành vị trí Á quân ở mùa giải 2017-2018, 2020-2021 và 7 lần giành vị trí thứ 3. Ở giải đấu Thái - Đan Mạch Super League, Nakhon Ratchasima 2 lần giành vị trí Á quân và 3 lần giành vị trí thứ 3. Ngoài ra ở giải bóng chuyền Vô địch các CLB châu Á năm 2021, đội bóng này đã xuất sắc giành vị trí Á quân. 

Nakhon Ratchasima cũng đang là đơn vị chủ quản của chủ công Chatchu-on Moksri - một trong những chủ công hàng đầu của Thái Lan và hiện đang thi đấu cho CLB Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra libero của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan - Nuttaporn Sanitklang cũng đang là thành viên của CLB này.

Trong tương lai, Kiều Trinh có thể sẽ trở thành mẫu cầu thủ toàn diện 

Hoàng Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Nguyệt Anh là hai trong số những gương mặt nổi bật của làng bóng chuyền Việt hiện tại nói chung và ở CLB BTL Thông tin nói riêng. Hai cô gái người Quảng Bình đã có những sự thể hiện khá tốt ở hai giải đấu quốc tế vừa qua. 

Tại AVC Cup 2022, Phạm Thị Nguyệt Anh là 1 trong số 3 cô gái ghi điểm nhiều nhất cho tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng. Chủ công của BTL Thông Tin không được người hâm mộ đánh giá cao trước khi AVC 2022 khởi tranh, nhưng càng thi đấu, Phạm Thị Nguyệt Anh càng thể hiện sự tiến bộ và dần dần trở thành một trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đặc biệt là trong trận đấu với gã khổng lồ Trung Quốc, Nguyệt Anh chính là một trong những nhân tố chủ chốt đem về 2 set thắng lịch sử của nữ Việt Nam trước đội bóng láng giềng.

Ở Nguyệt Anh có một sự ổn định và chắc chắn mỗi khi cô vào sân

Điểm mạnh của Nguyệt Anh chính là khả năng tấn công đa dạng nhờ sức bật tốt cùng sự dẻo dai. Cô gái 24 tuổi ngày cũng thể hiện sự tiến bộ khâu ở phát bóng, phòng thủ, tấn công hay chắn bóng. Dù vẫn còn vài thiếu sót ở bước 1, nhưng Nguyệt Anh vẫn xứng đáng được khen ngợi với 26 điểm ghi được tại vòng bảng AVC 2022. Nhiều người nhận xét rằng, Nguyệt Anh luôn khiến mọi người yên tâm khi cô có phong độ khá ổn, những cú phát bóng của Nguyệt Anh luôn gây khó khăn của bước 1 của đối thủ. 

Về phía Hoàng Thị Kiều Trinh, cô gái này cũng là gương mặt thi đấu nổi bật nhất của tuyển nữ Việt Nam ở cả 2 giải đấu AVC lẫn ASEAN Grand Prix 2022. Đối chuyền thuộc biên chế của BTL Thông Tin thi đấu ngày một tiến bộ và dần trở thành trụ cột của đội dưới thời của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Việc được ra nước ngoài thi đấu sẽ là cơ hội để các cầu thủ trau dồi, tích lũy được kinh nghiệm

Trong 3 trận đấu vòng bảng Grand Prix, Kiều Trinh đã ghi tổng cộng 31 điểm. Không chỉ là cây ghi điểm số 2 của đội, cô gái trẻ sinh năm 2001 còn cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự. Nếu tiếp tục cải thiện khả năng bước 1, Kiều Trinh hoàn toàn có thể trở thành VĐV toàn diện nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Việc những VĐV của Việt Nam được các đội bóng quốc tế để mắt tới là một tín hiệu vui cho bóng chuyền Việt Nam. Nhìn vào mặt bằng chung hiện tại của các VĐV, có thể thấy rằng chúng ta không thiếu các VĐV có khả năng chuyên môn tốt, lối đánh thông minh và đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của các đội bóng quốc tế. 

Việc được ra nước ngoài thi đấu sẽ là một cơ hội lớn để các VĐV Việt Nam có cơ hội học hỏi, cải thiện và trau dồi bản thân để có thể phát huy được tối đa năng lực chuyên môn của bản thân. Nhìn vào sự tiến bộ của Thanh Thúy khi sang Nhật thi đấu là một ví dụ điển hình. Hoặc trước đó trong quá khứ chúng ta có đàn chị Ngọc Hoa hay cầu thủ trẻ Bích Thủy cũng từng sang Thái thi đấu và đã có một bước tiến rõ rệt trong chuyên môn.

Thu Thảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội