Dị nhân bóng chuyền Lưu Đình Toàn: Một thời ngang dọc

thứ tư 9-9-2020 11:31:32 +07:00 0 bình luận
Trong buổi tiếp xúc với cựu tuyển thủ quốc gia, chuyền hai Lưu Đình Toàn được anh chia sẻ về tình yêu với bóng chuyền và quãng thời gian có thể nói là “một thời ngang dọc" của mình, mới thấy ngọn lửa đam mê của một dị nhân bóng chuyền này.

Đến với bóng chuyền bởi cái duyên với sàn đấu và trái bóng, chuyền hai Lưu Đình Toàn đã mang đến cho NHM bóng chuyền nam Việt Nam một góc nhìn khác về thành công, về cuộc sống cùng với niềm đam mê cháy bỏng. Bóng chuyền đã mang đến cho anh những cột mốc đáng nhớ và NHM thì luôn nhớ rằng chàng trai chuyền hai trên tuyển tại SEA Games 2011 đã có 3 chức VĐ với 3 CLB khác nhau. Đó cũng là một thành tích mà rất ít người chạm tới.

Webthethao: Anh có thể chia sẻ một chút về cái duyên đầu tiên đưa anh tới bóng chuyền?

Lưu Đình Toàn: Có thể nói tôi đến với bóng chuyền là một cái duyên ngay từ nhỏ với đam mê chơi bóng. Sau thành công ở những giải trẻ thì năm 2004 bắt đầu chơi cho Tràng An Ninh Bình để đội bóng lên hạng và bắt đầu với bóng chuyền chuyên nghiệp từ đó. 

Lưu Đình Toàn (1) trong màu áo Thể Công

CLB đầu tiên của anh khi bắt đầu đến với bóng chuyền?

Nói về CLB chuyên nghiệp thì đó chính là Ninh Bình khi năm 2004 tôi bắt đầu chơi trong màu áo Ninh Bình giúp đội bóng lên hạng và cũng 2 năm sau đã lên ngôi VĐQG cùng với đội bóng.

Anh đã chơi cho bao nhiêu CLB?

Tôi đã khoác áo 4 CLB là Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Biên Phòng và đội bóng Dầu Khí.

Anh đã từng 3 lần đoạt chức VĐ trong màu áo 3 CLB vậy đó là những CLB nào và chức vô địch nào là nhiều kỷ niệm nhất?

Chức vô địch đầu tiên của tôi là với đội bóng Ninh Bình năm 2006. Sau đó là chức VĐ với Thể Công năm 2007, 2016 cùng chức vô địch cùng đội bóng Biên Phòng năm 2009

Lưu Đình Toàn vô địch cúp Đạm Cà Mau năm 2015 trong màu áo Biên Phòng

Trong 4 chức vô địch với 3 CLB đó, chức vô địch nào có ý nghĩa với anh nhiều nhất?

Nói chung cứ vô địch là vui rồi bởi mỗi một chức VĐ với đội bóng đều có ý nghĩa với riêng bản thân mình. Đó là sự cố gắng cũng như phản ánh được quá trình rèn luyện của không chỉ bản thân mà còn của một tập thể vững mạnh.

Được biết anh là chuyền hai của ĐTVN vậy anh thi đấu trong màu áo đội tuyển trong thời gian bao nhiêu năm?

Tôi bắt đầu lên tuyển năm 2010 và năm 2011 thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia tại đấu trường SEA Games.

Thành tích cao nhất với bóng chuyền VN của anh trong suốt sự nghiệp thi đấu?

Trong thời gian tôi thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì chúng ta cũng không có thành tích nổi bật vì thời điểm đó bóng chuyền nam cũng không được mạnh lắm.

Gia đình nhỏ ấm áp của dị nhân Lưu Đình Toàn

Người đồng đội ăn ý nhất tại CLB và trên tuyển của mình?

Mình chơi chuyền hai với những đường bóng dễ chơi nên khá hợp với mọi VĐV ngay cả trên tuyển cũng như tại CLB, tuy nhiên khi về với đội Biên Phòng của HLV Trần Đình Tiền thì đội bóng với bộ khung Phạm Ngọc Kiên, Vũ Hồng Quân, Đặng Vũ Bôn thời điểm đó rất mạnh nên tôi cùng các VĐV đó tạo nên một bộ khung vững chắc để bước lên ngôi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Thực ra đó cũng là chức VĐ để lại nhiều kỷ niệm đẹp nhất.

Anh chơi ở vị trí chuyền 2 vậy xin anh cho biết hiện tại bóng chuyền nam VN có những cây chuyền hai nào đủ trọng trách gánh vác trên tuyển.

Tôi nghĩ hiện tại Giang Văn Đức vẫn là chuyền hai số 1 vì thứ nhất Đức có thể hình tốt, sức khỏe tốt, thứ 2 là kinh nghiệm trận mạc với Đức cùng đội tuyển tại các giải đấu quốc tế là điều quan trọng hơn cả. Sự lì lợm cùng những đường chuyền khá sắc sảo của Đức là thứ vũ khí quan trọng bậc nhất giúp các chủ công và phụ công giải quyết trận đấu một cách nhanh gọn.

Hiện tại công việc của anh có liên quan tới trái bóng tròn?

Mình hiện tại vẫn tiếp tục thi đấu trong màu áo Thể Công vì mình nghĩ rằng còn sức khỏe và còn đam mê và khi đội bóng cần mình vẫn cống hiến cho đội bóng.

Lưu Đình Toàn (1) trên bục chiến thắng

Anh có muốn đóng góp gì cho các VĐV trẻ nếu như họ tìm tới anh và muốn học hỏi và chia sẻ?

Thực ra các VĐV trẻ hiện nay có điều kiện tập luyện và sức khỏe hơn lứa bọn mình ngày xưa. Được rèn luyện trong môi trường tốt, thầy tốt, giáo án hiện đại là điều mà các em, các cháu có thể phát huy tối đa năng lực cũng như phẩm chất của bản thân mình. Tuy nhiên xã hội hiện đại ngày nay có nhiều cơ hội để phát triển khác nên các em thiếu đi một chút lửa nhiệt huyết để cống hiến cho niềm đam mê (bóng chuyền). Chính vì thế mà bản thân tôi nghĩ rằng để có thành công với nghề, với niềm đam mê thể thao của mình cần truyền cho các VĐV trẻ lòng nhiệt huyết mỗi khi vào sân để các em cống hiến hết khả năng của mình cho đội bóng.

Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ! 

Việt Bình
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội