Điểm danh đội hình bóng chuyền U19 nữ Việt Nam năm 2020

thứ sáu 12-6-2020 10:00:01 +07:00 0 bình luận
Những tài năng bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian gần đây có được sự phát triển khá ổn định nhờ vào công tác đào tạo trẻ, người hâm mộ vẫn đang háo hức đi tìm đội hình đội bóng chuyền U19 nữ Việt Nam năm 2020.

Các nước trên thế giới có nền bóng chuyền phát triển mạnh đều chú trọng vào công tác đào tạo trẻ và có hẳn những giải trẻ cấp CLB theo từng lứa tuổi để tập trung phát triển. Ngoài ra những giải đấu tầm cỡ khu vực hay châu lục cũng đang hướng tới những đội bóng trẻ.

Tại Việt Nam, thời gian gần đây có được sự phát triển khá ổn định nhờ vào công tác đào tạo trẻ của các CLB, người hâm mộ vẫn đang háo hức đi tìm đội hình đội bóng chuyền U19 nữ Việt Nam năm 2020 để chờ mong một đội tuyển trong tương lai có thể làm bá chủ khu vực mà các thế hệ trước chưa một lần thành công.

Lứa tuổi U19 của bóng chuyền nữ VN có rất nhiều cái tên nổi bật

Đội hình U19 trong năm 2020 có thể điểm danh những tài năng sinh năm 2002 trở về sau. Đây là những cô gái có thể sẽ viết nên trang sử mới cho bóng chuyền Việt Nam trong những năm tới khi dần khẳng định mình và đủ sức thay thế lứa đàn chị trên tuyển.

Tuy nhiên để khẳng định mình những VĐV trẻ này cần thể hiện tốt qua các giải đấu của cấp độ trẻ để có tên trên tuyến 1 của những CLB chủ quản trong thời gian tới.

Hoàng Thị Kiều Trinh là cái tên hy vọng nhất của lứa tuổi này

Nhóm chủ công của lứa tuổi này hiện tại có rất nhiều VĐV tốt và được đánh giá cao tại tuyến trẻ, có nhiều em hiện đang là quân số của đội 1 trong CLB như Hoàng Thị Kiều Trinh (2002, Thông tin LienVietPostBank) hay những cái tên Phan Khánh Vy (2002), Phan Đặng Thúy Hương (2002, VTV Bình Điền Long An), Bùi Khánh Huyền (2002, Ngân hàng Công thương)… Đây là những gương mặt đang có sự thể hiện về chuyên môn tốt và được kỳ vọng rất hiều ủa giới chuyên môn.

Khánh Vy và Mỹ Duyên là hai cái tên nổi bật của VTV Bình Điền Long An

Nhóm phụ công tuy không nhiều VĐV thể hiện trình độ xuất sắc nhưng cũng phải kể tới như : Đặng Thị Mỹ Duyên (2003), Lữ Thị Phương (2002, VTV Bình Điền Long An), Giang Khánh Linh (2002, Thông tin LienVietPostBank), Vi Thị Như Quỳnh (2002), Bùi Thị Thu Thùy (2002, Ngân hàng Công thương). Những gương mặt này đang có sự tiến bộ rõ nét trong thời gian gần đây dưới màu áo đội trẻ của các CLB chủ quản.

Đặng Thu Huyền là chuyền hai được chờ đợi 

Vị trí chuyền hai cũng có rất nhiều gương mặt nổi trội như: Đặng Thu Huyền (2002, Thông tin LienVietPostBank), Lê Thị Ngọc Trâm (2003) của VTV Bình Điền Long An và Trần Thị Phương (2002, Ngân hàng Công thương). Đây có thể coi là lứa trẻ xuất sắc nhất tại vị trí chuyền hai đang trở nên hiếm hoi và khó kiếm nhân tài nhất tại Việt Nam.

Đội hình U19 nữ VN đủ sức cạnh tranh một vị trí cao tại khu vực

Ở vị trí libero cũng xuất hiện khá nhiều tên tuổi có thể cáng đáng thay đàn chị như: Vũ Thị Hồng Hậu (2002, Thông tin LienVietPostBank) và Lâm Thị Tuyết Mai (2004, VTV Bình Điền Long An). Những VĐV trẻ thường có sự thay đổi khá nhiều ởi góc độ chuyên môn nhờ vào sự tập trung và chịu khó rèn luyện.

Có thể tại thời điểm này, họ được đánh giá khá cao nhưng trong thời gian tới sự thay đổi về kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật lại thất thường không ổn định nên không ai dám chắn vào vị trí của mình trong tương lai. 

Thái Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội