Đối thoại chủ công Lê Quang Khánh: Sống mòn với mức lương 2 triệu đồng

thứ ba 8-9-2020 10:50:11 +07:00 0 bình luận
Chàng trai sinh năm 1988 tại Long An hiện đang là đội trưởng, chủ công hàng đầu của nhà đương kim vô địch bóng chuyền TpHCM đã có cuộc trao đổi với Webthethao.vn sau khi vòng 1 giải VĐQG PV Gas 2020 khép lại.

Webthethao: Chào Khánh, được biết sau khi vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG khép lại Khánh đã trở lại tập luyện cùng đội để bảo vệ chức vô địch đã giành được trong 2 mùa liên tiếp 2018, 2019 vừa qua. Tại vòng 1 đội bóng cũng giành được thành tích khá tốt khi đứng đầu bảng A tại Bắc Ninh với các đối thủ sừng sỏ như Tràng An Ninh Bình, Thể Công….Thành tích thi đấu của Khánh trong suốt sự nghiệp thi đấu như thế nào?

Lê Quang Khánh: Từ khi bắt đầu sự nghiệp năm 2004 tới nay cũng khá nhiều nên tôi không thể nhớ hết, tuy nhiên những cột mốc đáng nhớ như HCĐ và HCB SEA Games. Tại giải VĐQG, hai chức VĐ liên tiếp năm 2018 và 2019 là thành tích đáng nhớ nhất của bản thân. Ngoài ra những HCĐ, HCB và những chức vô địch Cúp Đạm Phú Mỹ cũng khiến tôi cảm thấy rất vinh dự.

Xuất phát điểm của Khánh khi đến với bóng chuyền có gì đặc biệt?

Tôi sống ở Long An, gia đình đều làm ruộng tuy nhiên có lợi thế về chiều cao khi lớp 9 đã cao 1,82m nên tôi đã lọt vào đợt tuyển sinh của đội năng khiếu Long An, từ đó tôi bắt đầu gắn bó với trái bóng và sống với đam mê của bản thân.

Lê Quang Khánh trong màu áo TpHCM tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2020

Động lực nào thôi thúc Khánh có thể sống trọn với đam mê?

Tập và chơi bóng chuyền rất nhiều vất vả, tuy nhiên bản thân Khánh nghĩ rằng tập trước tiên vì sức khỏe sau đó mới đến những thành tích cá nhân và tập thể.

Ngoài bóng chuyền Khánh còn sở thích với môn thể thao nào khác?

Ngoài bóng chuyền tôi cũng chơi một vài môn thể thao khác tuy nhiên sở thích lớn nhất vẫn là bóng chuyền.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp bóng chuyền của Khánh?

Đó chính là chức VĐQG năm 2018 trước các cầu thủ Thể Công tại NTĐ Đăk Lăk.

Cảm xúc lúc đó của Khánh?

Chơi bóng chuyền hơn 10 năm và đó chính là chức vô địch quốc gia đầu tiên nên cảm xúc lẫn lộn và khó tả. Ngoài niềm vui, hạnh phúc còn có sự tự hào với những gì mình đã cố gắng trong suốt chặng đường dài của bản thân.

Đội trưởng, chủ công đội bóng chuyền nam TpHCM

Trong sự nghiệp thi đấu với nhiều CLB thì đâu là người thầy và người đồng đội để lại những kỷ niệm đẹp nhất đối với Khánh?

Thầy Nguyễn Văn Hải của Long An chính là người thầy giúp đỡ cho mình nhiều nhất khi chập chững bước vào nghề, cùng với thầy Bùi Huy Châm đã tạo dựng cho tôi chỗ đứng vững chắc hiện nay. Người đồng đội Thanh Tùng của Long An và sau này cũng về TPHCM chính là người chơi khá ăn ý với tôi với những pha đánh chồng và lao lên.

Đối thủ khó chịu nhất Khánh từng đối đầu tại giải VĐQG?

Thể Công

Khó khăn Khánh đã gặp phải trên con đường theo đuổi sự nghiệp?

Khó khăn nhất là thời điểm thi đấu cho Long An khi năm 2010 nhà tài trợ rút lui, khi đó đội bóng lâm vào cảnh khó khăn cùng cực cho tới năm 2016 tôi mới được giải thoát về đội TpHCM. Thời điểm đó lương tháng chỉ khoảng 2 triệu đồng nhưng vì mình đam mê quá nên vẫn tập luyện và cống hiến cho đội bóng đã gắn bỏ cả tuổi thơ với mình. 

Với 2 triệu đó Khánh đã trang trải như thế nào trong suốt 6 năm còn thi đấu cho Long An?

Ngoài lương 2 triệu thì mình còn có 4,5 triệu tiền ăn nhưng tiền ăn thì đã hết trong quá trình tập luyện, còn lại 2 triệu lương thì dùng để chi tiêu cá nhân.

Bằng cách nào Khánh đã đến được với đội bóng chuyền nam TpHCM?

Khi rời Long An nhờ một phần công của thầy Bùi Huy Châm và các lãnh đạo của Maseco. Sau những kiện tụng và nghỉ thi đấu 6 tháng thì tôi cũng được trở lại thi đấu.

Lê Quang Khánh chơi ngày càng hay khi về với thầy Bùi Huy Châm

 Cảm xúc của Khánh khi vướng vào kiện tụng và bị cấm thi đấu?

Lúc đó tôi cảm thấy tủi lắm, bao năm cống hiến rồi khi ra đi bị chặn lại con đường sống.

Khánh có thể chia sẻ với lứa đàn em về kinh nghiệm trong tập luyện và thi đấu để có thể vươn tới đỉnh cao?

Các VĐV trẻ hiện nay có thể hình, thể lực và nền tảng tốt hơn thời của Khánh nên chỉ mong các em tập luyện chăm chỉ, học hỏi và luôn có tình yêu với nghề để sống và cống hiến cho nó. Giữ gìn sức khỏe và tránh xa các chất kích thích để chơi bóng được lâu dài. 

Khánh có thể chia sẻ một chút về gia đình mình?

Hiện tại gia đình tôi đã có 2 cháu, cháu gái 4 tuổi và cháu trai năm nay 2 tuổi rưỡi. Cả gia đình hiện nay đã sống tại TP Hồ Chí Minh cho gần CLB tiện cho việc tập luyện và công việc của bà xã.

Mong ước của Khánh trong thời gian tới?

Tôi chỉ mong ước còn đủ sức khỏe để cống hiến cho đội bóng TpHCM. Ngoài ra mình vẫn ước muốn một lần giành được HCV SEA Games để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ bóng chuyền, tuy nhiên tuổi mình cũng khá cao nên cơ hội cũng không còn nhiều.

Webthethao: Xin cảm ơn Khánh về cuộc trò chuyện và chúc Khánh đạt được những ước mơ trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình !

Việt Bình
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội