Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sử dụng hai đội hình khác nhau tại SEA V.Cup 2026
Đây được xem là bước đi mang tính thử nghiệm quan trọng của chiến lược gia người Ý trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới những mục tiêu dài hạn.
Ở đợt tập trung lần này, HLV Federico Rampazzo triệu tập tới 19 vận động viên. Tuy nhiên, theo điều lệ SEA V.Cup, mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký 14 cầu thủ chính thức ở từng tuần thi đấu.
Ngoài việc loại 2 cái tên Trần Thành Nhân và Đào Xuân Việt, ban huấn luyện đã lựa chọn phương án chia lực lượng 17 VĐV còn lại thành hai nhóm, mỗi nhóm sẽ tham dự một tuần của giải.
Quyết định này giúp toàn bộ 17 vận động viên đều có cơ hội ra sân thi đấu quốc tế, thể hiện năng lực và cạnh tranh vị trí trong đội tuyển. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá toàn diện từng cá nhân trong điều kiện thi đấu thực tế, từ khả năng chuyên môn, tâm lý đến sự phù hợp với hệ thống chiến thuật mới.
Dưới thời Federico Rampazzo, đội tuyển nam Việt Nam đang hướng đến lối chơi hiện đại với yêu cầu cao ở khâu phát bóng, phòng ngự và tổ chức tấn công. Vì vậy, việc tạo điều kiện cho nhiều vận động viên được thi đấu sẽ giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu để lựa chọn bộ khung tối ưu cho các giải đấu quan trọng sắp tới.
SEA V.Cup 2026 cũng là mùa giải có nhiều thay đổi khi giải đấu mở rộng lên 6 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Myanmar. Thay vì thể thức vòng tròn như trước đây, các đội sẽ được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.
Với thể thức mới cùng quyết định xoay tua lực lượng của HLV Federico Rampazzo, người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến nhiều gương mặt trẻ và những nhân tố mới được trao cơ hội. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho SEA V.Cup mà còn là nền tảng quan trọng để bóng chuyền nam Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
