Hạ Việt Nam, Hàn Quốc hướng tới chức vô địch U18 châu Á đầu tiên
Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng gờm tại Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026 khi đánh bại U18 Việt Nam với tỷ số 3-0 (25-18, 25-13, 25-20), qua đó nối dài chuỗi toàn thắng và sớm giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng D.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Ki-joong, U18 Hàn Quốc đã trình diễn lối chơi toàn diện tại Nhà thi đấu Đại học Rajabhat ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Đại diện xứ kim chi áp đảo từ những quả phát bóng, khả năng tổ chức tấn công tốc độ cho đến hệ thống phòng ngự và chắn bóng, khiến U18 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
Đội hình xuất phát của Hàn Quốc gồm chuyền hai Lee Yun-seo, cặp chủ công Kim Bo-ram và Song Min-ji, đối chuyền Kim Tae-kyung, hai phụ công Park Seo-yun (cao 1,93 m) và Shin Eun-an, cùng libero Jo Ri-bin. Đây được xem là bộ khung mạnh nhất của Hàn Quốc ở giải đấu năm nay.
Điểm đáng sợ nhất của U18 Hàn Quốc không nằm ở một cá nhân nổi bật mà là sự đồng đều trong đội hình. Có tới năm cầu thủ ghi từ 10 điểm trở lên trước U18 Việt Nam. Kim Bo-ram là người ghi nhiều điểm nhất trận với 13 điểm, Song Min-ji đóng góp 12 điểm, đội trưởng Park Seo-yun ghi 11 điểm, trong khi Shin Eun-an và Kim Tae-kyung cùng có 10 điểm.
Việc nhiều cầu thủ cùng chia sẻ trách nhiệm ghi điểm khiến Hàn Quốc trở nên rất khó bị bắt bài. Dù U18 Việt Nam có khóa được một mũi tấn công, họ vẫn còn nhiều phương án khác để tạo đột biến.
Trước đó một ngày, Hàn Quốc cũng dễ dàng vượt qua U18 Ấn Độ với tỷ số 3-0. Hai chiến thắng tuyệt đối giúp đội bóng của HLV Kim Ki-joong vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng D và trở thành một trong những đội đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết.
Tại Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 có 16 đội tham dự, chia thành bốn bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, trong khi bốn đội vào bán kết sẽ đồng thời đoạt vé tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U19 thế giới 2027.
Điều đặc biệt là dù luôn thuộc nhóm những nền bóng chuyền trẻ mạnh nhất châu Á, Hàn Quốc vẫn chưa một lần bước lên ngôi vô địch U18 châu Á. Kể từ lần đầu tham dự năm 1997, họ gần như luôn góp mặt trong nhóm cạnh tranh huy chương với nhiều lần giành vị trí á quân hoặc hạng ba, nhưng chiếc cúp vô địch vẫn luôn lẩn tránh đội bóng xứ kim chi.
Giải đấu năm 2024 từng mang đến nỗi thất vọng khi Hàn Quốc chỉ cán đích ở vị trí thứ năm. Chính vì vậy, chiến dịch năm 2026 được xem là cơ hội để họ trở lại mạnh mẽ và hiện thực hóa mục tiêu lần đầu tiên đăng quang.
Giải U18 châu Á cũng là nơi sản sinh nhiều ngôi sao lớn của bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Năm 2005, huyền thoại Kim Yeon-kyung tỏa sáng rực rỡ khi giành danh hiệu VĐV ghi điểm xuất sắc nhất và VĐV phòng thủ xuất sắc nhất. Đến năm 2010, Park Jung-ah được vinh danh là cây ghi điểm số một giải đấu. Những năm sau đó, Park Hye-min, Lee Joo-ah hay Kim Se-bin cũng lần lượt được xướng tên ở các hạng mục cá nhân, trước khi trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia.
Với lực lượng đồng đều, chiều sâu đội hình ấn tượng và phong độ thuyết phục sau hai lượt trận đầu tiên, U18 Hàn Quốc đang cho thấy họ là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn như trước U18 Việt Nam, đội bóng của HLV Kim Ki-joong hoàn toàn có cơ sở để mơ về chiếc cúp U18 châu Á đầu tiên trong lịch sử.
