TIN BÓNG CHUYỀN | NGÀY 8/4 | Thanh Thúy được CLB Nhất mời thi đấu, thêm 4 đội dự SEA Vleague
Tản mạn xung quanh hai chủ công xuất sắc nhất bóng chuyền nam Việt Nam mới thấy rằng có những ngã rẽ khiến cuộc đời một con người thay đổi nhiều như thế nào.
Nổi lên từ tuyến trẻ của Tràng An Ninh Bình, Trần Đình Hiếu được người hâm mộ bóng chuyền biết đến nhờ vẻ đẹp trai như sao Hàn ngoài ra anh còn là một người mẫu khá nổi tiếng.
Có rất ít VĐV tới với bóng chuyền muộn mà có được sự phát triển sự nghiệp rực rỡ ở hai quốc gia như cựu đội trưởng đội tuyển bóng chuyền Thái Lan, Supachai Jitjumroon (Đinh Hoàng Trai).
Là cầu thủ nam đầu tiên của bóng chuyền có quốc tịch Việt Nam, Đinh Hoàng Trai sở hữu bề dày thành tích cùng đội bóng bởi những thứ rất dị của mình.
Những thành tích mà bóng chuyền Việt Nam đã đạt được tại châu lục cho tới thời điểm này là rất đáng kể. Từ khi hòa nhập lại với bóng chuyền đỉnh cao những thành tích đó như động lực để chúng ta đi lên trong thời gian tới.
Nhập tịch VĐV là xu thế chung của thể thao khu vực, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó song với bóng chuyền thì cầu thủ nhập tịch vẫn chưa nhiều và chưa ai có thể bước chân lên tuyển.
Không chỉ xinh đẹp, chơi bóng hay mà Đặng Thu Huyền còn thể hiện khả năng trở thành người mẫu với những shot hình cực chuẩn của một mẫu ảnh chuyên nghiệp.
Những cặp đôi bóng chuyền tại Việt Nam là không ít, nhưng để có những mối tình đẹp như “tranh vẽ” ấy những chàng trai, cô gái bóng chuyền đã trải qua không ít sóng gió để đến được với nhau xây lên lâu đài hạnh phúc của mình.
Khác với bóng đá, khi đội tuyển nam được quan tâm hết mực thì...bóng chuyền nam luôn có phần thiệt thòi hơn so với chị em trong môn thể thao được coi là số 2 chỉ sau bóng đá.
Khác với bóng đá, bóng chuyền cho tới thời điểm này vẫn chưa cho sử dụng ngoại binh tại giải đấu cao nhất của Việt Nam và chính vì nó câu chuyện nhập tịch cầu thủ ngoại lại trở thành mới mẻ.
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây khi bóng chuyền bãi biển đang trở nên phổ biến thì sự chú ý tới các giải bóng chuyền bãi biển được người hâm mộ quan tâm hơn rất nhiều.
Có một nghịch lý mà ít người để ý tới các chân dài bóng chuyền xinh đẹp giỏi giang khi đa phần trong số họ đều không có “đại gia” đi cạnh cuộc đời.
Những khán giả theo dõi bóng chuyền tại ASIAD 2018 không thể không nhớ tới cô nàng xinh đẹp Lee Da Yeong của ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc, không chỉ chơi bóng giỏi mới đây cô đã chuyển sang thử thách trong vai trò MC.
Tại giải bóng chuyền VTV Cúp hàng năm, ngoài danh hiệu vô địch thì người hâm mộ luôn quan tâm tới danh hiệu hoa khôi bóng chuyền bởi sự hấp dẫn của nó và được ngắm nhìn những cô nàng bóng chuyền xinh đẹp.
Những ai từng yêu mến bóng chuyền nữ Việt Nam không thể nào quên được hình ảnh một cô nàng Tomboy tả xung hữu đột như chiến binh “độc nhất vô nhị” làng bóng chuyền nữ.
Cầu thủ nhập tịch người Cu Ba đang chơi cho CLB bóng chuyền Perugia mới đây đã tâm sự về ước mơ giành HCV Olympic 2021 cùng đội tuyển bóng chuyền nam Ba Lan.
Dịch COVID-19 đã làm đảo lộn tất cả, những giải đấu thể thao cũng phải hoãn hoặc hủy để nhường chỗ cho mặt trận chống dịch nên người hâm mộ bóng chuyền đành phải ngậm ngùi chờ đợi dịch qua đi để được chứng kiến những màn thi đấu đỉnh cao.
Vấn đề đào tạo trẻ luôn là mấu chốt cho việc phát triển, kế thừa truyền thống lâu đời của bất kỳ CLB bóng chuyền nào.
Nếu như bên nam đồng nghiệp, trong 16 năm từng chứng kiến 8 nhà vô địch khác nhau thì giải bóng chuyền nữ VĐQG lại là cuộc chơi của Thông tin Liên Việt PostBank và nhóm còn lại.