Trung Quốc đội sổ vẫn trụ hạng và dự vòng chung kết VNL 2026
Lý do là Trung Quốc là quốc gia đăng cai Vòng chung kết VNL 2026. Theo quy định của FIVB, kể từ khi VNL ra đời vào năm 2018, đội chủ nhà luôn được trao suất tham dự Vòng chung kết bất kể thành tích ở vòng bảng ra sao.
Trong suốt lịch sử VNL, quy định này gần như không gây tranh cãi bởi các đội chủ nhà thường có phong độ rất tốt và hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở vòng chung kết. Phần lớn đều kết thúc vòng bảng trong Top 5, thậm chí nhiều đội còn dẫn đầu bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, hai mùa giải liên tiếp 2025 và 2026 đã tạo nên kịch bản hoàn toàn trái ngược. Trung Quốc đăng cai Vòng chung kết trong cả hai năm nhưng lại có thành tích tệ không hề tốt.
Năm 2025, đội tuyển nước này xếp thứ 17, còn đến VNL 2026, họ tiếp tục rơi xuống vị trí cuối cùng (18/18). Dù vậy, với tư cách chủ nhà, Trung Quốc vẫn nghiễm nhiên có mặt tại vòng chung kết VNL 2026, đồng thời cũng có tấm vé trụ hạng để thi đấu mùa giải năm sau 2027.
Đội đứng thứ 17 tại VNL năm nay là Canada, dù xếp trên Trung Quốc nhưng do thể thức đặc biệt trên - đại diện châu Mỹ đành ngậm ngùi xuống hạng.
Có thể thấy, Trung Quốc đã trở thành trường hợp hiếm có trong lịch sử giải đấu khi là đội chủ nhà nhưng lại đứng cuối vòng bảng vẫn góp mặt tại Vòng chung kết. Điều này cũng khiến quy định trao suất đặc cách cho nước chủ nhà tiếp tục trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận trong cộng đồng bóng chuyền quốc tế.
Để tổ chức vòng chung kết VNL nước chủ nhà phải bỏ ra số tiền không dưới 3 triệu đô la Mỹ bao gồm phí đăng cai khoảng 1 triệu đô, toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống cho 8 đội tuyển tham dự, trọng tài, giám sát, các quan chức khu vực và FIVB, tiền vận hành nhà thi đấu, tiền tổ chức sự kiện, truyền hình, an ninh, y tế, tình nguyện viên, phương tiện di chuyển,...
So sánh một cách ví von thì khoản tiền bỏ ra đăng cai vòng chung kết VNL cũng như mua một tấm vé trụ hạng cho mùa giải năm sau, cùng với những lợi ích của việc tổ chức giải đấu bóng chuyền hàng đầu thế giới.
Nhiều ý kiến cho rằng suất đặc cách dành cho chủ nhà là cần thiết nhằm bảo đảm sức hút của Vòng chung kết, tăng lượng khán giả đến sân và tạo điều kiện cho quốc gia đăng cai quảng bá hình ảnh. Tuy nhiên, khi một đội xếp cuối bảng vẫn có vé dự vòng knock-out cũng như giành quyền trụ hạng, tính công bằng của thể thức chắc chắn sẽ còn được bàn luận trong thời gian tới.
