3 cách để MU xếp tân binh 50 triệu bảng Wan-Bissaka trong đội hình của Solskjaer

thứ năm 27-6-2019 5:30:00 +07:00 0 bình luận
MU đã có Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace và HLV có thể sử dụng hậu vệ trị giá 50 triệu bảng này theo 3 cách trong đội hình của mình.

Wan-Bissaka gia nhập danh sách cùng với Ashley Young và Diogo Dalot cho vai trò hậu vệ cánh phải của MU sau khi Antonio Valencia ra đi và Matteo Darmian cũng có khả năng bị đem bán. Nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ xếp bản hợp đồng 50 triệu bảng này thế nào trong đội hình. Dưới đây là 3 lựa chọn.

Wan-Bissaka đá hậu vệ phải

Young đã được lựa chọn thường xuyên nhất dưới thời cả Solskjaer và Jose Mourinho mùa trước. Nhưng người đội trưởng 34 tuổi này sẽ không thể chiếm vị trí chính thức ở chiến dịch tới.

Wan-Bissaka đá hậu vệ phải

Dalot đến vào mùa hè năm ngoái và mặc dù được Solskjaer sử dụng nhiều hơn, anh vẫn thường chơi cao và chỉ thỉnh thoảng là một hậu vệ phải.

Với khoản phí lên tới 50 triệu bảng, thật công bằng khi Wan-Bissaka vượt lên trước Dalot và Young theo thứ tự ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Trong sơ đồ 4-3-3 (hoặc kim cương 4-4-2) của Solskjaer, Wan-Bissaka có thể chơi bên cánh phải hàng phòng ngự bao gồm Victor Lindelof, Chris Smalling (hoặc một trung vệ mới) và Luke Shaw.

Wan-Bissaka và Dalot chơi cùng lúc

Solskjaer có thể xếp cả hai hậu vệ phải của mình vào cùng một đội hình? Dalot là một cầu thủ có xu hướng chơi cao, thúc đẩy tấn công, còn Wan-Bissaka chơi như một trung vệ đơn thuần, rộng sang bên phải.

Wan-Bissaka chơi trong hàng thủ 3 người

Đó có thể là sơ đồ 3-4-3 mà Conte từng giúp Chelsea vô địch mùa 2016/17 với việc sử dụng linh hoạt cầu thủ chạy cánh.

Wan-Bissaka chơi phòng thủ tự nhiên hơn nên có thể chơi bên phải hàng phòng ngự 3 người và Dalot với bản năng tấn công của mình sẽ tận hưởng sự tự do của cầu thủ chạy cánh phải.

Wan-Bissaka có thể chơi ở vị trí khác?

Cầu thủ 21 tuổi này đã trải qua những năm tháng thi đấu như một cầu thủ chạy cánh, vì vậy Solskjaer có thể xem xét kế hoạch B hoặc C với việc xếp anh chơi bên cánh phải.

Wan-Bissaka có thể đá tiền vệ phải

Với Daniel James ở bên trái - giống như Antony Martial và Marcus Rashford - đây có thể là cơ hội để Solskjaer thử một cầu thủ chạy cánh phải mới. Wan-Bissaka và Dalot đều cạnh tranh cho một vị trí tiền vệ phải trong sơ đồ 4-4-2 hoặc tương tự.

Gia Bảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội