5 vấn đề của MU cần Solskjaer gấp rút giải quyết trong mùa Hè này

thứ ba 11-6-2019 7:45:00 +07:00 0 bình luận
MU kết thúc mùa giải tại vị trí thứ 6 với 32 điểm kém hơn đội vô địch Man City, đúng bằng số điểm họ hơn đội bóng xuống hạng Cardiff City.

NHM MU vẫn luôn hi vọng đội bóng của mình trở lại với ánh hào quang xưa, nhưng hiện tại, mục tiêu thiết thực nhất đối với họ có lẽ là trở lại top 4 trong mùa giải tới.

Mùa hè 2019 sẽ là một mùa hè bận rộn với MU và sau đây là những vấn đề Ola Gunnar Solskjaer cần phải nghiêm túc giải quyết nếu muốn đạt được thành công trong mùa giải mới.

Những bất ổn trong chiến thuật thi đấu

Chiến thuật của MU dưới thời Solskjaer khi ông đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền và chính thức là câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Khi còn là HLV tạm quyền, đội bóng của Solskjaer có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng là 16,4%, đạt tỷ lệ cao nhất tại Ngoại hạng Anh giai đoạn đó. Nhưng sau khi được bổ nhiệm chính thức, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 5,2% - tệ nhất giải đấu tại thời điểm đó.

Các tiền đạo MU nên nhận trách nhiệm cho sự suy giảm này. Phong độ kém cỏi giai đoạn cuối mùa giải khiến các chân sút ở sân Old Trafford không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tuy nhiên, sự thiếu an toàn từ tuyến sau lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn so với việc ghi bàn.

Solskjaer đã mắc sai lầm chiến thuật nghiêm trọng trong trận thua Everton 0-4

Sau khi được bổ nhiệm chính thức, đội bóng của Solskjaer đã để lọt lưới 1,8 bàn/trận, so với 0,9 bàn/trận khi còn là HLV tạm thời. Bộ tứ hậu vệ trở nên mất phương hướng thay vì giữ đúng được vị trí phòng ngự khi phải chịu áp lực từ cầu thủ đối phương. Họ liên tục để các tiền đạo đối thủ qua mặt một cách dễ dàng.

Phòng ngự phản công bất ngờ trở thành chiến thuật ưa thích của Solskjaer trong những trận đấu lẽ ra ông không nên sử dụng, điển hình là trận thua muối mặn 0-4 trước Everton.

Một vấn đề lớn khác đội bóng của Solskjaer mắc phải đó là họ thường xuyên để lộ một khoảng trống quá lớn giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ, và Barca là một trong những đội bóng tận dụng tốt nhất điểm yếu này của MU.

Solskjaer đã thất bại thảm hại khi còn ở Cardiff. Ông sẽ phải cải thiện rất nhiều chiến thuật thi đấu nếu không muốn đi vào vết xe đổ ở Cardiff.

Rashford thay thế Lukaku ở vị trí tiền đạo cắm?

Solskjaer luôn có niềm tin ở các cầu thủ trẻ. Tại Molde, cầu thủ trẻ tấn công "tuổi teen" Erling Braut Haaland đã được Solskjaer trình làng. Đây là cầu thủ mà ông từng so sánh với Romelu Lukaku năm 2018. Ngay tuần trước, Haaland đã gây ấn tượng khi ghi tới 9 bàn thắng trong chiến 12-0 cho Na Uy tại U20 World Cup.

Trong khi đó, người được Solskjaer từng đem ra làm hình mẫu cho Haaland là Lukaku kết thúc mùa giải với chuỗi 8 trận liên tiếp ra sân không thể ghi bàn. Cầu thủ này đã "tịt ngòi" trong 9 trận liên tiếp tính trên mọi mặt trận trong màu áo của CLB và ĐTQG năm 2019.

Marcus Rashford có đủ khả năng thay Lukaku lĩnh xướng hàng công MU mùa giải tới?

Có rất nhiều thông tin cho rằng tân HLV của Inter Milan Antonio Conte đang muốn có Lukaku ngay trong Hè này. Nếu thương vụ này được hiện thực hoá, Marcus Rashford nhiều khả năng sẽ trở thành sự lựa chọn số 1 cho vị trí tiền đạo cắm của MU mùa giải tới.

Đó có thể là suy nghĩ của Solskjaer. Tuy nhiên, Rashford chưa sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm này nếu nhìn vào các con số thống kê. Trong cả mùa giải 2018/19, cầu thủ 21 tuổi có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng là 11,9% - tệ thứ 2 trong số tất cả các tiền đạo ra sân trên 30 trận của nhóm Big Six.

Một sự lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng có thể tốt hơn cho MU, tuy nhiên giá của những tiền đạo đã tạo dựng được danh tiếng bằng khả năng trên sân cỏ là không hề rẻ.

Vấn đề của Pogba

MU được tin muốn Pogba ở lại và họ đang từ chối mọi lời đề nghị cho tuyển thủ Pháp mùa Hè này.

Pogba là tiền vệ có số bàn thắng và cú sút nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19. Anh cũng đứng thứ 3 trong số những tiền vệ có số lần kiến tạo, số đường chuyền và số lần chạm bóng trong mùa giải năm ngoái.

Khi Pogba không đạt phong độ tốt nhất, MU thi đấu chuệch choạc và trở nên vô hại. Đó là lí do anh nhận rất nhiều chỉ trích từ những cựu cầu thủ và HLV kỳ cựu như Roy Keane hay Graeme Souness.

Pogba vẫn chưa đáp lại kỳ vọng lớn từ người MU

Graeme Sounes, BLV của Sky Sports chỉ trích Pogba: “Anh ta nghĩ trận đấu luôn xoay quanh anh ta. Bạn bỏ ra từng đó tiền để mua một cầu thủ có thể tạo ra khác biệt trong những trận đấu lớn, tuy nhiên, nếu anh ta không thể, hãy bán anh ta đi và mua về 2 cầu thủ trị giá 50 triệu bảng.”

Nhưng nếu bán Pogba, MU sẽ rất mất công để xây dựng lại đội hình, đó có thể là lí do họ muốn Pogba ở lại. Vấn đề có thể không nằm ở cầu thủ người Pháp mà ở các cầu thủ xung quanh anh ta. Pogba có thể có những ngày thi đấu không tốt, nhưng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh

Chi tiêu khôn ngoan hơn thay vì vung tiền

MU bắt đầu tham gia thị trường chuyển nhượng Hè 2019 với chữ ký trị giá 15 triệu bảng của Daniel James từ Swansea. Đây là thương vụ thể hiện sự thay đổi trong định hướng phát triển của Quỷ đỏ. Điểm mạnh và ấn tượng nhất của Daniel James là tốc độ. Cầu thủ mới 21 tuổi là một trong những người có tốc độ nhanh nhất Championship mùa giải năm ngoái.

Trước đây, MU tiêu tiền, mắc sai lầm và mang về những cầu thủ có vấn đề về chuyên môn (52 triệu bảng cho Fred là một ví dụ điển hình). Hiện nay, họ có xu hướng nhắm đến những tài năng trẻ tiềm năng. Daniel James là một minh chứng.

Daniel James cho thấy sự thay đổi định hướng của MU

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ từ chối chi tiêu. Phó chủ tịch Ed Woodward muốn nâng tầm vị thế của MU trong lĩnh vực bóng đá và điều này sẽ giúp họ trở nên thu hút hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Ed Woodward muốn cạnh tranh hơn trên thị trường, tuy nhiên M.U không thể chi tiền để rước thêm vấn đề.

Louis van Gaal từng chỉ trích MU tuần trước: “Điều này thực sự tồi tệ khi một CLB bóng đá được vận hành theo hướng thương mại hóa.”

Chia tay Sanchez?

Alexis Sanchez chỉ ra sân 20 trận tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái, ghi một bàn và có 3 lần kiến tạo thành công.

391.000 bảng/tuần đều đặn chảy vào túi của cầu thủ này trong hơn 1 năm qua. Ngoài ra, anh còn nhận được 75.000 bảng cho mỗi lần ra sân từ đầu, 1,1 triệu bảng phí kí kết hàng năm. Dẫu vậy, M.U không nhận được giá trị tương xứng với những gì đã chi trả cho Sanchez.

Sẽ khá tốn công sức để MU có thể đẩy Sanchez đi vì cầu thủ 30 tuổi người Chile vẫn còn hợp đồng  với đội chủ sân Old Trafford tới tận năm 2022.

Sanchez là bản hợp đồng thất bại nặng nề của MU

Nhưng dù có mất tiền tốn sức, MU cần phải cắt giảm chi phí và tìm mọi cách để có thể tống khứ Sanchez

Atletico Madrid đang tỏ ra quan tâm tới Sanchez, tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải chấp nhận chịu thiệt nếu muốn đẩy Sanchez tới bất cứ đâu. Nếu muốn cho Sanchez đi dưới dạng cho mượn họ sẽ phải chấp nhận hỗ trợ một phần lương của anh, thậm chí là 50% tổng số lương.

MU có lẽ sẽ phải bỏ ra hàng triệu bảng để có thể đẩy Sanchez đi, dù vậy, rất nhiều chuyên gia cho rằng đó là một cái giá xứng đáng để đẩy đi một cục nợ như Sanchez tại Old Trafford.

Q.T.
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội