Liverpool có thể rút ra những bài học nào từ thất bại của Chelsea trước MU?

thứ ba 13-8-2019 15:10:00 +07:00 0 bình luận
Liverpool chuẩn bị chạm trán Chelsea ở Siêu Cúp Châu Âu và chiến thắng 4-0 của MU trước đội bóng áo Xanh có thể giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Jurgen Klopp.

Chelsea đã thảm bại 0-4 trước MU ở trận ra quân tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2019/20 và Liverpool có thể rút ra nhiều bài học từ các điểm yếu mà The Blues đã bộc lộ để áp dụng vào trận đấu tại Siêu Cúp Châu Âu diễn ra vào đêm ngày mai. 

Tỷ số chung cuộc đã không phản ánh hoàn toàn chính xác của thế trận của hai đội. Chelsea vẫn tạo ra không ít cơ hội ghi bàn nguy hiểm và chỉ có sự đen đủi mới ngăn cản đội bóng áo Xanh ghi bàn ở trận đấu này.

Chelsea đã thua thảm MU trong ngày ra quân giải Ngoại hạng 2019/20

Chelsea đã cho thấy sự chủ động và tích cực trong lối chơi ngay cả khi đánh mất quyền kiểm soát bóng, đặc biệt là khoảng thời gian đầu trận. Nhận định này được chứng minh rõ rệt thông qua chỉ số Passes Per Defensive Action (PPDA), một chỉ số cho thấy rõ khả năng gây sức ép lên đối thủ của một đội bóng.

Chỉ số này của một đội bóng được tính bằng cách đếm số lượng các đường chuyền đối thủ được phép thực hiện cho đến khi đội bóng phòng thủ giành lại quyền kiểm soát bóng. Chỉ số càng thấp thì khả năng bị vượt qua cũng thấp hơn. Ở trận đấu với MU, Chelsea đạt chỉ số PPDA trung bình là 7,54, một thành tích khá ấn tượng khi biết rằng chỉ số PPDA trung bình của Man City trong mùa giải 2018/19 cũng chỉ là 8,46.

HLV Lampard đã chỉ đạo các học trò thi đấu chủ động, tích cực và quyết liệt khi mất bóng

Trong các trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới, chỉ số PPDA của Chelsea cũng đạt 7,9. Chi tiết này thể hiện rõ thông điệp của HLV Frank Lampard truyền tải cho các học trò khi mới nhậm chức tại Stamford Bridger, chủ động, tích cực và quyết liệt trong mọi tình huống diễn ra trên sân, đặc biệt là khi mất quyền kiểm soát bóng.

Đối với nhiều người, cách tiếp cận trận đấu của Chelsea là rất đáng khen ngợi. Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng Chelsea đã thi đấu một cách ngây thơ và bằng chứng là 12 bàn thua trong 4 trận đấu gần nhất gặp MU, M’Gladbach, RB Salzburg và Reading.

Chelsea (xanh) không có nhiều tình huống dứt điểm gần khung thành và nguy hiểm như MU (đỏ)

Về cơ bản, hành động pressing, gây sức ép liên tục lên đối thủ vẫn được các đội bóng sử dụng thường xuyên như một trong những cách phòng thủ hữu hiệu nhất. Nhưng cách làm này đã không mang lại hiệu quả đối với Chelsea khi đội bóng của Lampard liên tục phải hứng chịu những nguy cơ thủng lưới rõ rệt.

Các cầu thủ Chelsea đã sút nhiều hơn đối thủ (18 so với 11) và cũng dứt điểm trúng đích nhiều hơn (7 so với 5). Nhưng MU lại sở hữu các cơ hội ghi bàn gần khung thành hơn và rõ rệt hơn. Đáng chú ý, tình trạng tương tự cũng đã diễn ra ở các trận gặp M’Gladbach, RB Salzburg và Chelsea chỉ có thể giành kết quả có lợi vì các đối thủ chưa đủ mạnh như MU.

M’Gladbach (đen) và RB Salzburg (đỏ) cũng có thể tiếp cận rất gần với khung thành của Chelsea

Việc các đối thủ của Chelsea có nhiều cơ hội dứt điểm gần khung thành chủ yếu đến từ việc đội bóng áo Xanh pressing chưa đủ tốt, chưa có sự liên kết giữa các tuyến và vẫn còn những kẻ hở để đối thủ lợi dụng.

Tình huống Rashford ghi bàn thứ 3 cho MU là một ví dụ. Sau khi Pogba nhận bóng, các cầu thủ Chelsea không kịp thời áp sát và tạo điều kiện cho Pogba quan sát, thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Rashford phá bẫy việt vị và ghi bàn. Điểm yếu này có thể được giải quyết phần nào khi Antonio Rudiger và Kante trở lại, nhưng Chelsea cũng không dễ để chơi pressing toàn sân một cách hiệu quả.

Chelsea pressing chưa đủ chặt chẽ và còn tạo ra khoảng trống rất lớn cho đối thủ khai thác

Ngoài ra, những tình huống mắc lỗi của Kurt Zouma hay sự không chắc chắn của Kepa Arrizabalaga trong các tình huống xử lý bóng bằng chân cũng sẽ gây ra không ít nguy hiểm cho Chelsea khi phát triển bóng từ sân nhà.

Những điểm yếu của Chelsea sẽ là cơ hội tuyệt vời để Liverpool khai thác khi đội bóng áo đỏ đang sở hữu một lối chơi giàu tốc độ, năng lượng, sức mạnh và cả sự bền bỉ trong suốt 90 phút thi đấu. Nếu Chelsea tiếp tục pressing đối với Liverpool như cách họ đã làm với MU thì Liverpool hoàn toàn có thể thắng đậm đối thủ như cái cách họ từng vùi dập AS Roma với tỷ số 5-2 ở Champions League mùa 2017/18.

Mane và Salah rất giỏi tận dụng khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương khi Firmino thi đấu lùi sâu và tạo ra không gian cho đồng đội

Tốc độ của Sadio Mane và Mohamed Salah cùng với lối đá thông minh của Roberto Firmino từng giúp Liverpool khai thác triệt để khoảng trống rộng mênh mông phía sau hàng phòng ngự dâng cao của đối phương. Liverpool tận dụng quá tốt những sai lầm từ giữa sân của đối thủ, hay phản công từ sân nhà với tốc độ đáng sợ của Salah, Mane, Robertson...

Rõ ràng, Chelsea có thể sẽ phải trả giá rất đắt nếu không áp dụng một lối chơi phòng ngự thực dụng mà vẫn tiếp tục thi đấu pressing với Liverpool ở trận Siêu Cúp Châu Âu diễn ra vào rạng sáng ngày 15/8 (giờ Việt Nam).

Dịch Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội