Liverpool: Nghe người Đức mổ xẻ… Firmino

thứ hai 29-6-2015 16:50:22 +07:00 0 bình luận
Nếu ai đó vẫn còn hoài nghi về Roberto Firmino và khoản tiền 29 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra để đưa tiền đạo người Brazil từ Hoffenheim về Anfield, những đánh giá của phóng viên Marc Schmidt (tờ Bild) và Jorg Jakob (Kicker) sẽ cho tất cả một cái nhìn rõ hơn về bản hợp đồng rất được chờ đợi trong mùa hè năm nay.

Thành công phụ thuộc vào Brendan Rodgers

“Tôi nghĩ anh ấy có thể thành công tại Premier League nhưng điều đó phụ thuộc nhiều vào HLV và đội bóng của anh ấy. Nếu Rodgers sắp xếp Firmino ở vị trí thích hợp và giúp anh ấy nhận được nhiều bóng, lúc đó cũng giống như những cầu thủ Brazil khác, Firmino sẽ rất vui vẻ”, Schmidt nói.

“Firmino có thể chơi được ở giữa sân hoặc bên cánh. Anh ấy có kỹ thuật và giữ bóng tốt. Khả năng sút phạt của Firmino cũng rất ấn tượng và sự thực là anh ấy đã tiến bộ nhiều trong hơn một năm qua để trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Chỉ vì Hoffenheim không dự Europa League và Firmino biết rằng anh ấy cần phải đi”.

Không điên rồ như vẻ bề ngoài

Bản hợp đồng đưa Firmino tới Anfield, tương đương 40,7 triệu euro, đưa anh trở thành cầu thủ đắt nhất trong lịch sử bóng đá Đức, vượt con số 40 triệu euro Bayern Munich đã trả cho Bilbao để có Javi Martinez năm 2012 hay khi Edin Dzeko (37,5) chuyển từ Wolsfburg tới Man City năm 2010.

Cũng vì thế, nhiều người đều tự hỏi Firmino là ai mà có thể khiến Liverpool bỏ ra chừng đó tiền, đặc biệt khi anh chỉ chơi cho Hoffenheim và gần như chẳng được biết đến cách đây một năm dù khoác áo Hoffenheim từ tháng 12/2010. Tuy vậy, Schmidt khẳng định: “Anh ấy là một cầu thủ tài năng và tôi tin chắc anh ấy đáng giá như vậy. Firmino không phải là cầu thủ nói nhiều. Anh ấy chỉ tập trung vào công việc của mình, kiến tạo và ghi bàn. Có lẽ đó là tính cách của anh ấy bởi vì Firmino là một người vì gia đình và hoàn toàn không như vẻ bề ngoài khi anh ấy mặc váy, xăm hình…”

Thích cơ bắp, có cơ bắp

Khi người đồng hương của Firmino là Philippe Coutinho đến Anfield, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về vóc dáng và thể lực của anh. Ở trường hợp của Firmino, dù bản hợp đồng từ Hoffenheim không phải là cầu thủ cơ bắp, Jorg Jakob của tờ Kicker cho rằng, anh cũng không phải là dạng dễ bị bắt nạt tại Premier League. “Firmino đủ mạnh mẽ để thích nghi với bóng đá Anh,” Jacob nói. “Anh ấy không hề yếu, nếu không muốn nói là khó bị đánh bại và tôi nghĩ đây là một trong những yếu tố khiến Liverpool chú ý đến anh ấy”.

Thành tích ghi bàn tốt nhất của Firmino là ở mùa giải 2013/14 khi anh ghi 22 bàn thắng cho Hoffenheim, trong đó có 16 bàn tại Bundesliga. Mặc dù con số này giảm xuống còn 10 bàn ở mùa giải 2014/15 (7 ở Bundesliga), đây lại là mùa giải anh được gọi vào đội tuyển Brazil khi Dunga muốn cải tổ lại đội bóng từng để thua Đức 1-7 tại bán kết World Cup 2014.

MẠNH HÀO

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội