Man City vượt mốc 1 tỷ euro chuyển nhượng khi chiêu mộ hai ngôi sao vừa tỏa sáng ở World Cup 2026
Man City chỉ còn cách cột mốc 1 tỷ euro một bước chân
Man City đang trải qua kỳ chuyển nhượng sôi động đầu tiên dưới thời Enzo Maresca. Sau khi chia tay Pep Guardiola, đội chủ sân Etihad không mất nhiều thời gian để thể hiện quyết tâm tái thiết bằng những khoản đầu tư khổng lồ nhằm đưa CLB trở lại vị trí số một nước Anh.
Thương vụ gây tiếng vang nhất là việc chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với mức phí kỷ lục 116 triệu bảng. Đây không chỉ là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Manchester City, vượt qua Jack Grealish (100 triệu bảng), mà còn là thương vụ đắt thứ tư trong lịch sử Premier League.
Anderson mới chỉ là điểm khởi đầu bởi theo nhiều nguồn tin, Man City đang chuẩn bị tiếp tục phá két để mang về thêm hai tài năng trẻ sáng giá của bóng đá châu Âu, những người vừa bùng nổ ở World Cup 2026 đó là Ayyoub Bouaddi (Lille) và Yan Diomande (RB Leipzig). Điều đáng chú ý là cả hai thương vụ đều có khả năng vượt mốc 100 triệu euro.
Bouaddi đã đạt thỏa thuận sơ bộ về điều khoản cá nhân với Man City. Tuy nhiên, Lille không chấp nhận mức giá 90 triệu euro mà đội bóng Anh dự kiến đề nghị. Chủ tịch Olivier Letang nhiều lần khẳng định CLB sẽ không để tiền vệ 18 tuổi ra đi nếu không nhận được khoản phí đủ lớn, trong đó mức 100 triệu euro được xem là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán.
Trong khi đó, Yan Diomande còn là mục tiêu khó hơn. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2026 và hiện được Arsenal, Liverpool, Real Madrid, PSG cùng theo đuổi. RB Leipzig từng từ chối lời đề nghị 100 triệu euro từ Liverpool, vì vậy nếu muốn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh, Man City gần như chắc chắn phải đưa ra mức giá cao hơn.
Nếu cả Anderson, Bouaddi và Diomande đều được hoàn tất với mức phí trên 100 triệu euro, đội chủ sân Etihad sẽ tạo nên 3 thương vụ "trăm triệu" chỉ trong một kỳ chuyển nhượng. Điều đó cũng đồng nghĩa tổng chi tiêu của Man City trong 3 năm gần nhất sẽ vượt mốc 1 tỷ euro.
Hiện tại, kể từ mùa hè 2023, Man City đã chi 824 triệu bảng, tương đương khoảng 956 triệu euro. Chỉ cần bổ sung thêm một thương vụ khoảng 50 triệu euro, họ đã vượt ngưỡng 1 tỷ euro. Nếu Bouaddi và Diomande cùng cập bến Etihad, tổng số tiền đầu tư có thể tiến sát 1,2 tỷ euro.
Chi tiêu của Man City trong 3 năm gần đây
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Tổng chi chuyển nhượng | 824 triệu bảng |
| Quy đổi | Khoảng 956 triệu euro |
| Thu từ bán cầu thủ | 443 triệu bảng |
| Chi ròng | 381 triệu bảng |
| Xếp hạng chi tiêu tại Premier League | Thứ 2 (sau Chelsea) |
Không chỉ chi nhiều, Man City còn bán cầu thủ rất hiệu quả. Trong cùng giai đoạn, họ thu về 443 triệu bảng từ chuyển nhượng, giúp mức chi ròng chỉ còn khoảng 381 triệu bảng.
Con số này thấp hơn Tottenham, Man United, Arsenal và Liverpool, cho thấy đội bóng của Maresca vẫn duy trì được sự cân bằng tài chính dù liên tục thực hiện các thương vụ bom tấn.
Maresca được hậu thuẫn tối đa trong cuộc tái thiết Man City
Việc chi mạnh trên thị trường chuyển nhượng phản ánh rõ quyết tâm của ban lãnh đạo Manchester City trong việc mở ra chu kỳ thành công mới sau kỷ nguyên Guardiola.
Mùa giải 2025/26, Man City chỉ cán đích thứ ba tại Premier League và tiếp tục trải qua mùa thứ hai liên tiếp không thể giành chức vô địch. Vì vậy, Maresca được trao toàn quyền xây dựng đội hình theo triết lý của mình.
Bên cạnh Anderson, đội chủ sân Etihad cũng đã hoàn tất hai thương vụ khác gồm Jeremy Monga từ Leicester City với giá 12,5 triệu bảng và cầu thủ chạy cánh Mathys Detourbet của Troyes với giá 21,7 triệu bảng. Nếu Bouaddi và Diomande cập bến Etihad, tổng chi tiêu riêng trong mùa hè này sẽ vượt 300 triệu bảng.
Đáng chú ý, hầu hết những mục tiêu của Man City đều còn rất trẻ. Anderson mới 23 tuổi, Bouaddi 18 tuổi, Diomande 19 tuổi, Jeremy Monga 17 tuổi và Mathys Detourbet cũng chỉ 19 tuổi. Điều đó cho thấy Maresca không chỉ hướng tới thành công trước mắt mà còn muốn xây dựng bộ khung có thể gắn bó với CLB trong nhiều năm tới.
Các bản hợp đồng lớn nhất của Man City từ hè 2023
| Cầu thủ | CLB cũ | Phí chuyển nhượng |
|---|---|---|
| Elliot Anderson | Nottingham Forest | 116 triệu bảng |
| Josko Gvardiol | RB Leipzig | 77,6 triệu bảng |
| Antoine Semenyo | Bournemouth | 64 triệu bảng |
| Omar Marmoush | Frankfurt | 63,2 triệu bảng |
| Jeremy Doku | Rennes | 55,7 triệu bảng |
| Matheus Nunes | Wolves | 53 triệu bảng |
| Nico Gonzalez | Porto | 50 triệu bảng |
| Tijjani Reijnders | AC Milan | 46,3 triệu bảng |
| Rayan Ait-Nouri | Wolves | 36 triệu bảng |
| Rayan Cherki | Lyon | 34 triệu bảng |
Nhìn rộng hơn, chu kỳ đầu tư mới của Man City gợi nhớ giai đoạn Guardiola vừa tiếp quản đội bóng năm 2016. Khi đó, CLB liên tục phá két để nâng cấp đội hình, tạo nền móng cho giai đoạn thống trị bóng đá Anh.
Theo thống kê, mùa 2017/18 Man City từng chi tới 278,3 triệu bảng, còn mùa 2016/17 là 178,1 triệu bảng. Tuy nhiên, những con số đó vẫn có thể bị vượt qua nếu Bouaddi và Diomande lần lượt cập bến Etihad.
Với việc Chelsea vẫn là đội chi nhiều nhất Premier League kể từ năm 2023 (hơn 1 tỷ bảng), Man City chưa phải CLB mạnh tay nhất nước Anh. Tuy nhiên, nếu xét về hiệu quả sử dụng nguồn lực, đội chủ sân Etihad vẫn duy trì được sự ổn định nhờ doanh thu bán cầu thủ rất lớn và khả năng xây dựng đội hình có chiều sâu.
Trong bối cảnh Arsenal, Liverpool, MU và Chelsea đều đang tăng tốc đầu tư, việc Man City chuẩn bị vượt cột mốc 1 tỷ euro chi cho chuyển nhượng trong vòng 3 năm là lời khẳng định mạnh mẽ rằng họ sẵn sàng bước vào một cuộc cạnh tranh mới dưới thời Enzo Maresca. Nếu Bouaddi và Diomande cùng cập bến Etihad, mùa hè 2026 hoàn toàn có thể trở thành kỳ chuyển nhượng đắt đỏ nhất lịch sử đội bóng.
