Man Utd có “vũ khí độc” đánh bại Liverpool?

thứ hai 17-10-2016 13:16:52 +07:00 0 bình luận
Chống các tình huống bóng chết đang khiến Liverpool đau đầu và ngược lại, đó nhiều khả năng là cơ hội giúp Man Utd tìm thấy sự sống ở Anfield đêm nay.

Chống các tình huống bóng chết đang khiến Liverpool đau đầu và ngược lại, đó nhiều khả năng là cơ hội giúp Man Utd tìm thấy sự sống ở Anfield đêm nay.

Khi Liverpool vã mồ hôi lạnh trước bóng chết

Màn khởi đầu ấn tượng của Liverpool tiếp tục duy trì với trận thắng tại Swansea cách đây 2 tuần, chiến thắng thứ 5/7 vòng đầu. Nhưng đó là màn lội ngược dòng nhọc nhằn sau khi Liverpool bị thủng lưới trước và một lần nữa bàn thua đến từ tình huống bóng chết.


9 cái bóng áo Đỏ và tính cả thủ môn Karius là 10 cầu thủ nhưng Liverpool vẫn bị Swansea chọc thủng lưới từ quả phạt góc ở vòng trước

Pha đệm lòng cận thành của Leroy Fer ngay phút thứ 8 trận đấu đó, từ tình huống Swansea dàn xếp đá phạt góc, đánh dấu bàn thua thứ 16 từ các pha bóng chết (không tính phạt đền) của Liverpool dưới triều đại Juergen Klopp, bắt đầu từ giữa tháng 10 năm ngoái.

Nên nhớ, trong khoảng thời gian ấy, chỉ có… Swansea là đội thủng lưới từ các tình huống cố định (18 quả) nhiều hơn Liverpool. Ấy vậy mà Swansea vẫn biết cách ghi bàn vào lưới của TM Mignolet từ bóng chết!?

ảnh quote"Dưới triều đại Klopp 1 năm qua, Liverpool thủng lưới tới 50 quả/37 trận, nhiều nhất trong Top 6 đội mạnh gồm Tottenham (chỉ thua 32 bàn), Man Utd (35), Arsenal (38), Man City (42), Chelsea (45).

Trong đó, số bàn thua từ bóng chết chiếm gần 1/3, 16/50 quả cả thảy".

Nhưng cũng không phải từ khi được chuyển giao từ tay HLV Brendan Rodgers sang cho Juergen Klopp, Liverpool mới giật mình thon thót mỗi khi đứng trước các tình huống đối thủ dàn xếp đá phạt cố định.

Mùa 2014/15 Liverpool của Rodgers đã nhận tới 14 bàn thua từ các pha bóng chết, tệ thứ 4 ở giải. Còn năm ngoái, với Rodgers và sau đó là Klopp trên ghế chỉ đạo, số bàn thua kiểu này thậm chí tăng lên thành 15 quả.

Man Utd có “vũ khí độc” đánh bại Liverpool?
Từ Rodgers đến Klopp, Liverpool vẫn chưa chữa được "căn bệnh" sợ bóng chết

Riêng mùa này, tính đến sau 7 vòng đã qua Liverpool nhận 3 bàn thua từ bóng chết trên tổng tổng số 10 lần thủng lưới, nhiều thứ 5 ở giải, chỉ sau Stoke, Palace (5 quả) hay Leicester, Watford (4). 

Đáng báo động hơn, ở cả hai trận gần nhất trước Hull City và Swansea, Liverpool đều bị thủng lưới với kịch bản này, trong khi bàn thua bóng chết trước đó đến ở trận mở màn gặp Arsenal cách đây 2 tháng.

Video các bàn thua từ bóng chết của Liverpool mùa này 

>

Còn nhớ, khi phân tích chiến thuật trên Sky Sports mới đây, HLV trưởng ĐT Xứ Wales, Chris Coleman và cựu hậu vệ của Man Utd, Stoke là Danny Higginbotham đã cùng mổ xẻ trước thống kê rằng sau 7 vòng đầu mùa này đã có tới 45 bàn được ghi từ những pha bóng chết, nhiều nhất trong 5 năm qua.

Chris Coleman ưu tiên phương án một-kèm-một trong những phương án chống bóng chết, còn Higginbotham lại chỉ ra rằng, phòng ngự khu vực là giải pháp hữu hiệu để ngăn cản những quả bóng được nhồi vào vòng cấm từ tình huống cố định.

ảnh quote"Sau 7 vòng đầu mùa này có 25 bàn được ghi từ những quả đá phạt góc, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ mùa trước (19 quả/7 vòng).

Trong đó Liverpool đã nhận 2 bàn thua từ tình huống phạt góc trong khi Man Utd lại ghi 3 bàn từ các pha đá phạt góc".

“Một phương án phòng ngự khu vực thường cần 3 cầu thủ. Một đứng ở phía trước ngăn những quả bóng tầm thấp hoặc tầm trung. Một ở chính giữa phía trước khu 5m50 ngăn các tiền đạo đối phương áp sát thủ môn và một sẽ đứng gần cột khung thành. Hồi ở Stoke chúng tôi thường áp dụng cách thức này và nó giúp hạn chế bàn thua từ pha cố định”, Higginbotham giải thích.

Thực tế, để áp dụng giải pháp một-kèm-một như Coleman thì cần đến những cầu thủ có chiều cao tốt và lực lưỡng. Nhưng Liverpool mùa này với chiều cao trung bình 1,802 mét chỉ xếp thứ 15 ở giải.

Man Utd có “vũ khí độc” đánh bại Liverpool?
Dù đã đưa về trung vệ Matip (phải) cao tới 1,95m chơi cùng Lovren (trái, 1,88m), khả năng chống bóng bổng từ những tình huống cố định của Liverpool vẫn chưa được cải thiện

Và dù đã chiêu mộ Joel Matip (1,95m) Hè vừa qua - một trong những trung vệ cao nhất giải - thì trớ trêu là ở 2 trận gần nhất có sự hiện diện của trung vệ này, trước Hull, Swansea, bàn thua từ bóng chết vẫn diễn ra.

Còn với phương án phòng ngự khu vực thì rõ ràng các học trò của Klopp chưa biết cách “bài binh, bố trận” hợp lý nhất có thể để chống đỡ. Bằng chứng? Bàn thua từ tình huống phạt góc trước đối thủ yếu như Hull City, khi 10 cầu thủ Liverpool (cả TM Karius) loay hoay trong vòng cấm vẫn bất lực không thể ngăn đối phương là minh chứng rõ nét.

Có run sợ trước “Quỷ đỏ”?

Nếu Liverpool đang rối bời với bài chống các tình huống cố định thì sẽ không tốt cho họ khi gặp Man Utd ở thời điểm này.

Mùa trước Man Utd của Louis van Gaal chỉ ghi đúng 10 bàn từ các pha bóng chết, xếp thứ 19/20 ở giải. Nhưng mùa này sau 7 vòng đấu “Quỷ đỏ” của Jose Mourinho đã có 4 bàn từ các tình huống cố định, nhiều thứ 2 ở giải chỉ sau West Brom (5 bàn).

Man Utd có “vũ khí độc” đánh bại Liverpool?
Sau 7 vòng Man Utd đã có 5 bàn từ những tình huống cố định, tính cả đá penalty, bằng 50% tổng số bàn thắng từ các tình huống cố định ở cả mùa trước

Còn nếu tính cả pha lập công của Ibrahimovic từ chấm phạt đền ở trận thắng Southampton, số bàn ghi từ bóng chết của Man Utd đã là 5 lần.

Và nếu nhìn sâu hơn vào những bàn thắng từ tình huống cố định của Man Utd, sẽ rất đáng lo cho Liverpool.

ảnh quote"Man Utd đang là đội có số lần tạt bóng nhiều thứ 5 ở mùa giải này với 179 đường tạt, trung bình tung ra 25,5 quả tạt/trận".

Thật vậy! 3 bàn trong số đó đến từ những quả đá phạt góc, 2 được kết thúc bằng đầu, 1 bằng chân và điểm chung là tác giả những pha lập công trên toàn… người khổng lồ.

Smalling (1,92m), Pogba (1,91m) cho thấy cả hai dũng mãnh ra sao ở những pha không chiến trước Leicester. Và Ibrahimovic với thể hình hoàn hảo (1,95m), đơn giản là rất khó bị áp chế, dù là một-kèm-một hay trong khu vực có nhiều cầu thủ tham gia phòng ngự.

Man Utd có “vũ khí độc” đánh bại Liverpool?
Ibrahimovic hay Pogba rất khó để kèm chặt, đặc biệt trong những tình huống cố định bóng được treo bổng vào vòng cấm

Hãy nhớ, đội hình thường xuyên đá chính của Man Utd đầu mùa này có chiều cao trung bình lên tới 1,84m, tức cao hơn 0,2m so với đội hình mùa trước. Và dù những vòng gần đây tiền vệ Fellaini (1,91m) không còn được trọng dụng thì chiều cao trung bình của cả đội Man Utd vẫn là 1,832m, cao thứ 4 ở giải.

Trong khi đó, 10 bàn thua của Liverpool mùa này thì có 8 bàn xuất phát từ hai cánh, 5 đến từ những tình huống đối thủ tạt bóng và 3 từ những quả tạt bổng.

Rõ ràng, rất có thể sẽ là cơn ác mộng cho Liverpool, một khi họ phải đối mặt với những tình huống bóng bổng được rót từ nhiều hướng vào vòng cấm để những cầu thủ cao to của Man Utd khai thác ghi bàn.

Video những bàn thắng của Man Utd từ các tình huống cố định mùa này 

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội