3 việc cần làm ngay của Mourinho tại Man Utd

thứ ba 24-5-2016 9:21:31 +07:00 0 bình luận
Đối với NHM Man Utd, Jose Mourinho hiện khác nào biểu tượng của sự thay đổi. Nhưng chính vì vậy, “Người đặc biệt” càng cần kế hoạch sớm để không phụ lòng CĐV.

Đối với NHM Man Utd, Jose Mourinho hiện khác nào biểu tượng của sự thay đổi. Nhưng chính vì vậy, “Người đặc biệt” càng cần kế hoạch sớm để không phụ lòng CĐV.

Chọn tân binh xịn

Một trong những vấn đề được quan tâm đầu tiên là Jose Mourinho sử dụng ngân sách chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” như thế nào. Trong 4 kỳ chuyển nhượng mà Louis van Gaal tiêu tốn hơn 250 triệu bảng, Man Utd mới có Anthony Martial (36 triệu bảng), Luke Shaw (27 triệu bảng) và Daley Blind (14 triệu bảng) tạm coi như thành công.

Phần lớn còn lại đều gây thất vọng, gồm cả Angel di Maria với giá kỷ lục Anh 59,7 triệu bảng, hoặc Memphis Depay và Bastian Schweinsteiger với phí lần lượt là 25 triệu bảng và 14 triệu bảng. Ngoài ra, các trường hợp như Ander Herrera (29 triệu bảng), Morgan Schneiderlin (25 triệu bảng) và Matteo Darmian (13 triệu bảng) còn thuộc vòng khen chê lẫn lộn. Tất nhiên, chẳng HLV nào dám vỗ ngực tuyên bố chưa từng mua lầm người, hoặc chính Jose Mourinho từng chèn ép Kevin De Bruyne sang Wolfsburg chẳng hạn.

Jose Mourinho được kỳ vọng rước về những tân binh ít nhất phải rực rỡ như Anthony Martial.

Dù vậy, vấn đề thật sự của Jose Mourinho không nằm ở chỗ có còn nhìn người chuẩn hay không, vì đấy là chuyện hạ hồi phân giải. Điều thật sự mà NHM Man Utd đang chờ đợi là những mục tiêu ông nhắm tới: Đừng chọn những ngôi sao sắp hết “đát” như Bastian Schweinsteiger hay thường thường bậc trung như Morgan Schneiderlin. Với tham vọng của “Quỷ đỏ”, tân binh phải thuộc hàng xịn nhất, như Ruud van Nistelrooy hay Rio Ferdinand.

Xây dựng lối chơi tấn công đa dạng

Sự kỳ vọng hướng vào danh sách tân binh của Jose Mourinho còn do những mục tiêu như thế nào sẽ dự báo lối chơi tương lai của Man Utd như thế nấy. Trên thực tế, đây cũng là phần nào phong cách của “người đặc biệt”, vì trong 2 giai đoạn ở Chelsea, ông đều sớm tuyển quân nhằm phục vụ cho một hệ thống thi đấu lâu dài, cụ thể là 4-2-3-1 được dùng hiệu quả suốt 2 mùa đầu khi vừa trở lại.

Sở dĩ Jose Mourinho thất bại tại Chelsea phần nào do thiếu kế hoạch B. Đấy là khi ông cần chỉnh sửa sơ đồ chiến thuật do Nemanja Matic đột ngột sa sút nên không thể che chắn tốt cho hàng thủ, mà Cesc Fabregas “mỏng cơm” chẳng thể hỗ trợ được nhiều. Bên cạnh đó, dàn công thiếu phương án dự phòng khi Diego Costa “tịt ngòi”. Vì vậy phải chăng đến lúc Jose Mourinho cần chuẩn bị thêm phương án 2 tiền đạo, hoặc tuyến giữa 5 người, hàng thủ 3 người….

Jose Mourinho cần tránh cho dàn công Man Utd tương tự Chelsea khi thiếu phương án dự phòng lúc Diego Costa “tịt ngòi”.

Ngoài ra, mối quan tâm hướng vào các mục tiêu chuyển nhượng của Jose Mourinho còn nhằm xác định ông có muốn Man Utd chơi tấn công hay không. Kỳ vọng này chưa hẳn viễn vông, vì dù khét tiếng thận trọng, “người đặc biệt” từng giúp Real Madrid có số bàn thắng nhiều hơn Barcelona tới 2 trong 3 mùa ông làm việc tại Bernabeu. Việc ông đưa Cesc  Fabregas tới Chelsea cũng với ý tưởng tấn công khi yêu cầu tiền vệ này chủ yếu chỉ cung cấp bóng, thay vì cố gắng di chuyển và tắc bóng. Đồng thời, chính ông đã giúp Eden Hazard có mùa bóng tuyệt vời khi Chelsea vô địch Premier League.

Gìn giữ những điểm mạnh sẵn có

Nhưng tất nhiên, NHM Man Utd kỳ vọng ở Jose Mourinho không chỉ mong ông tiêu tiền cho thật tốt. Vấn đề còn là cách HLV mới tận dụng như thế nào những “điểm mạnh” sẵn có của Man Utd, chí ít là theo quan điểm của NHM. Chẳng hạn như lứa trẻ: Jose Mourinho chỉ cho bộ ba Dominic Solanke, Izzy Brown và Lewis  Baker thi đấu tổng cộng 20 phút cho Chelsea, song rõ ràng Marcus Rashford và những người bạn cần được cung cấp môi trường tốt hơn.

Thủ môn De Gea có thể ở lại dù Man Utd không dự Champions League.

Song song đó, NHM ắt hẳn hy vọng Jose Mourinho giữ được David de Gea. Vì lúc Louis van Gaal còn tại vị, thủ môn này một mực muốn ra đi. Nhưng giờ đây, có lẽ chỉ còn Jose Mourinho đủ sức thuyết phục David de Gea ở lại với đội bóng sẽ không dự Champions League mùa sau. Vì khác với Van Gaal, Jose Mourinho hứa hẹn đem đến cho anh thật nhiều danh hiệu để chẳng lãng phí công sức vừa khiến NHM phải bầu chọn làm Cầu thủ hay nhất năm lần thứ 3 liên tiếp.

Và cuối cùng, song không kém phần quan trọng: Jose Mourinho có cách nào để Wayne Rooney lấy lại đỉnh cao phong độ hay không. Ở trận chung kết FA Cup, Wayne Rooney vừa có pha kiến tạo cho Juan Mata san bằng cách biệt, và đang có những thời khắc lóe sáng khi chơi ở tuyến giữa trong giai đoạn cuối kỷ nguyên Van Gaal do mất chỗ đứng ở vị trí tiền đạo vào tay Anthony Martial và Marcus Rashford.

Vấn đề là theo giới chuyên môn, Wayne Rooney hiện thích hợp nhất cho vị trí “số 10”. Từng định mua Wayne Rooney cho Chelsea ở Hè 2013, Jose Mourinho có tạo điều kiện cho Wayne Rooney thể hiện ở vị trí tiền vệ kiến tạo ấy, hoặc đề ra ý tưởng độc đáo và hiệu quả hơn? 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội