Phiên bản Bayern chưa hoàn thiện của Guardiola

thứ hai 9-5-2016 14:23:53 +07:00 0 bình luận
Sau 3 năm, có vẻ như Pep Guardiola mới chỉ xây dựng được một đội bóng đáp ứng được chất lượng tại Bundesliga, chứ chưa thể thống trị châu Âu như mong đợi.

Mặc dù chức vô địch đến muộn hơn so với thường lệ, Bayern gần như hoàn hảo. Họ giành 85 điểm trong 33 trận, có nghĩa đứng trước cơ hội trở thành đội giành nhiều điểm thứ ba trong lịch sử Bundesliga. Ngoài ra, khi chỉ để lọt lưới 16 bàn, hàng thủ của Bayern sẽ thiết lập kỷ lục mới, cho phép không nhận nhiều hơn một bàn thua ở trận đấu cuối cùng gặp Hannover.

Những gì Bayern đã làm được trong 4 mùa giải Bundesliga gần đây là thực sự phi thường. Họ đạt được số điểm tốt nhất ba lần và cũng ba lần có hàng phòng ngự tốt nhất lịch sử giải đấu. Đó là một câu chuyện của sự thống trị tuyệt đối đến mức nhiều đội bóng hầu như không bận tâm về việc gặp Bayern và một số cầu thủ chọn cách không ra sân. Đã có những trường hợp cầu thủ cố tình nhận án treo giò để tránh gặp Bayern, mặc dù chỉ có bộ đôi Zlatko Junuzovic và Clemens Fritz của Werder Bremen thừa nhận điều này.

Bayern thống trị tuyệt đối Bundesliga suốt nhiều năm

Tuy nhiên, để đánh giá về sự thống trị trong nước, dường như đây không phải là một Bayern tốt nhất trong lịch sử. Vinh dự đó nên thuộc về đội bóng giành được 3 Cúp châu Âu liên tiếp từ năm 1974 đến năm 1976 với những huyền thoại như Franz Beckenbauer, Gerd Mueller, Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Uli Hoeness và một tài năng trẻ Karl-Heinz Rummenigge.

Mặc dù Bayern hiện tại từng giành chức vô địch Champions League mùa 2012/13, họ đã không tiến đến trận chung kết kể từ khi Guardiola xuất hiện ở Allianz Arena và tạo nên sự thống trị tương tự ở trong nước. Trong thời gian này, Bayern chưa bao giờ được nhìn nhận nằm trong top hai hoặc ba tại sân chơi châu lục. Trong năm 2014 và 2015, họ đã bị Real Madrid và Barcelona làm bẽ mặt với những thất bại nặng nề. Năm nay, họ thua Atletico Madrid một cách đáng tiếc hơn, mặc dù từng bị Juventus đẩy đến bờ vực.

Tuy nhiên, Guardiola vẫn chưa xây dựng được một đội bóng mạnh ở Cúp châu Âu

Nếu cho rằng Jerome Boateng và Robert Lewandowski khó đạt tới mức độ của Beckenbauer và Gerd Mueller - những cầu thủ hay nhất ở các vị trí tương ứng - thì sự khác biệt của Bayern hiện nay với đội bóng những năm 1970 chính là mức độ cạnh tranh. Bayern chỉ giành được một chức vô địch Bundesliga trong thời gian mà họ đoạt 3 Cúp châu Âu. Cần biết là vào thời điểm đó (năm 1974), họ chỉ hơn Monchengladbach một điểm. Bây giờ, Bayern không phải là đội bóng tốt nhất thế giới, điều đã xảy ra kể từ năm 2013.

Để thống trị Bundesliga, Bayern dưới thời Guardiola đã phải chi tiêu rất nhiều, kể cả phí chuyển nhượng lẫn tiền lương. Quỹ lương của họ tăng vọt trong mùa giải này, với Thomas Mueller nhận 15 triệu euro, Manuel Neuer và Boateng 12 triệu, David Alaba cũng tăng vọt sau khi gia hạn. Theo tờ Bild, có ít nhất 8 cầu thủ Bayern có mức lương từ 10 triệu euro trở lên. Khi nhận thấy rất nhiều tài năng trên băng ghế dự bị mỗi tuần là bằng chứng đủ thấy gã khổng lồ xứ Bavaria chỉ đơn giản ở một cấp độ khác với phần còn lại của Bundesliga. Đáng tiếc, điều đó chỉ mới xảy ra ở đấu trường trong nước, vì thế, người hâm mộ Bayern đang chờ Carlo Ancelotti đến tiếp quản sẽ đưa đội bóng lên một tầm cao mới trên sân chơi châu lục.

So sánh mua sắm của Bayern và Dortmund trong 3 năm qua

Bayern 2013/14

Mario Goetze - 37 triệu

Thiago Alcantara - 25 triệu

2014/15

Robert Lewandowski - miễn phí

Sebastian Rode - miễn phí

Medhi Benatia - 26 triệu

Juan Bernat - 10 triệu

Xabi Alonso - 10 triệu

Pepe Reina - 3 triệu

2015/16

Arturo Vidal - 37 triệu

Douglas Costa - 30 triệu

Joshua Kimmich - 7 triệu

Kingsley Coman* - 7 triệu (mượn)

*Chi thêm 21 triệu nếu mua đứt

Dortmund 2013/14

Henrikh Mkhitaryan - 25 triệu

Pierre-Emerick Aubameyang - 13 triệu

Sokratis Papastathopoulos - 9,5 triệu

Milos Jojic - 2,5 triệu

2014/15

Ciro Immobile - 19 triệu

Kevin Kampl - 12 triệu

Adrian Ramos - 11 triệu

Matthias Ginter - 10 triệu

Shinji Kagawa - 8 triệu

Nuri Sahin - 7 triệu

2015/16

Gonzalo Castro - 11 triệu

Roman Burki - 3,5 triệu

Park Joo-Ho - 3 triệu

Julian Weigl - 2,5 triệu

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội