21h00 (25/10), Juventus - Atalanta: Dybala “úm” ra bàn thắng?

chủ nhật 25-10-2015 7:58:24 +07:00 0 bình luận
Sức ép từ nhiều phía có lẽ sẽ khiến HLV Max Allegri đưa Paulo Dybala trở lại đội hình xuất phát tối nay. Nhưng liệu ngôi sao trẻ người Argentina có phải là nguồn cơn khi Juventus đang đối mặt cơn khát bàn thắng kinh khủng hiện tại?

Một điều chắc chắn là Max Allegri không phải gã khờ không hiểu rõ năng lực của Paulo Dybala. Và BLĐ Juventus chẳng phải “gà mờ” khi chấp nhận có thể phải trả tới 40 triệu euro để đưa về Dybala từ Palermo. Thực tế, những thông số kỹ thuật đang chỉ ra rằng trong số 4 tiền đạo của Juve mùa này, Dybala thể hiện tốt nhất. Chân sút 21 tuổi cần 140,5 phút để ghi 1 bàn và anh đã có 4 bàn cả thảy (3 ở Serie A), nhiều nhất đội. Trong khi đó Simone Zaza (2 bàn) cần 148 phút để ghi 1 bàn, với Alvaro Morata (3) là 178 phút và Mario Mandzukic (2) phải mất tới 249,5 phút mới có 1 pha lập công. Tại Serie A, số bàn thắng của Dybala chiếm 1/3 tổng số bàn thắng ít ỏi của Juve (9). Chưa hết, Dybala chỉ cần 5 cú sút để ghi 1 bàn, hiệu suất chỉ sau Mandzukic (9 cú sút ghi 2 bàn), còn lại xếp trên Morata (17 cú sút, 3 bàn) hay Zaza (12 cú sút, 2 bàn). Và ngôi sao Argentina cũng tạo ra cơ hội dứt điểm nhiều nhất (16 lần), so với Morata (12), Mandzukic (5) hay Zaza (2). Nhưng tại sao một suất chính thức cho Dybala trong đội hình Juve lại khó đến thế?

Hai trận gần nhất trước Inter và M’gladbach (Champions League), Dybala chỉ được chơi tổng cộng hơn 20 phút cuối. HLV Allegri ưu ái Morata hơn và điều đó không phải bàn cãi nếu nhìn lại những gì tiền đạo người TBN đã làm được từ mùa trước đến hiện tại. Nhưng vấn đề là ông thích dùng Mandzukic và Zaza bên cạnh Morata hơn và như thế Juve chơi với 2 tiền đạo đúng nghĩa, những người có thể hoạt động độc lập, thích quanh quẩn trong vòng cấm và kiếm tìm cơ hội ở đó. Dybala thì khác. Kỹ thuật, khả năng rê dắt, đột phá và qua người là điểm mạnh của anh. Nhiều khi nó có phần rườm rà, làm chậm nhịp độ tấn công, khiến Allegri không vừa mắt. Và điều quan trọng là nếu Dybala muốn chơi như một “số 10”, làm cầu nối giữa tuyến giữa với mũi nhọn, thì trên sân anh chưa tạo ra một sợi dây liên lạc tốt. Và nên nhớ 2/3 bàn ở Serie A mùa này Dybala ghi từ chấm 11m.

Ở Palermo mùa trước Dybala từng bùng nổ với 13 bàn/34 trận tại Serie A. Đó là khi anh được trao “sự tự do”, có thể đá cắm hoặc hoạt động rộng trên tuyến đầu. Nhưng ở Juventus rất khác. Dybala chưa đủ trưởng thành để sắm vai ngôi sao đúng nghĩa trên tuyến đầu. Nên nhớ, đàn anh Carlos Tevez đến đây khi đã ở tuổi 29, cũng cần 1 mùa định hình lại phong cách để rồi thích nghi tốt nhất. Đó là tấm gương Dybala cần học tập. Và tối nay, nếu HLV Allegri có trao cho anh vai chính thực thụ trên tuyến đầu thì hãy nắm lấy cơ hội tỏa sáng. Sẽ không có nhiều đâu! 

Juventus đã thủng lưới 7 trận liên tiếp trên sân nhà. Lần gần nhất Juve trải qua 8 trận sân nhà liền bị thủng lưới là ở năm 2011, trong giai đoạn từ tháng 05 đến tháng 09.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội