Bản quyền hình ảnh khiến MU không thể chiêu mộ Pablo Dybala
Vấn đề về bản quyền hình ảnh cá nhân đã trở thành trở ngại cho các cuộc đàm phán chuyển nhượng liên quan đến Paulo Dybala và MU cũng như Tottenham.
Paulo Dybala hiện đang chơi cho Juventus nhưng trong những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 đã tham gia đàm phán với 2 CLB Ngoại hạng Anh là MU và Tottenham.
Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng đã đổ vỡ mà nguyên nhân là do người đại diện yêu cầu khoản thanh toán 13,7 triệu bảng cho việc mua bản quyền hình ảnh của cầu thủ từ một công ty thuộc bên thứ ba. Cả MU lẫn Tottenham đều không thể chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ này.
Theo trưởng ban biên tập bóng đá tờ Independent, Miguel Delaney, bản quyền hình ảnh phức tạp hơn hầu hết các điều khoản liên quan đến chuyển nhượng khác. Vấn đề về bản quyền hình ảnh không chỉ là việc trả tiền mà còn phải được các bên đàm phán thế nào để không ảnh hưởng đến các thỏa thuận thương hiệu hiện tại hoặc tương lai.
Với Dybala, tiền đạo người Argentina đã bán quyền sở hữu trí tuệ cá nhân cho đại diện cũ của mình trước đó. Bản quyền này hiện đang được một công ty có trụ sở tại Malta, Star Image Limited, nắm giữ. Star Image Limited cũng sở hữu ít nhất 15 nhãn hiệu liên quan đến Dybala.
Đây không phải là vụ chuyển nhượng duy nhất gần đây thất bại do vấn đề bản quyền hình ảnh. Theo tờ Metro, Arsenal đã không thể mua được cầu thủ người Brazil, Everton vì lý do tương tự.
Rõ ràng, bản quyền hình ảnh là một tài sản quan trọng đối với cầu thủ, một thứ có thể tăng giá trị cho hợp đồng và cũng cho phép họ tham gia vào các hoạt động kiếm tiền cá nhân, có khả năng duy trì rất lâu sau khi kết thúc sự nghiệp.
Một số cầu thủ hàng đầu thế giới đã đăng ký thương hiệu của mình, bao gồm logo và biệt danh. Chẳng hạn như Messi đăng ký bản quyền dưới tên riêng của mình. Những người khác thành lập các công ty để quản lý các quyền đó. Trường hợp khác, chẳng hạn như Dybala, cho phép một bên thứ ba mua rồi sở hữu các quyền đó.
