Báo Hàn: U23 Hàn Quốc chịu thất bại ê chề trước đội bóng trẻ hơn 2 tuổi

thứ ba 20-1-2026 21:02:36 +07:00 0 bình luận
Đội tuyển U23 Hàn Quốc đã phải nói lời chia tay giấc mơ vô địch AFC U23 Asian Cup 2026 sau thất bại bạc nhược trước kình địch Nhật Bản tại bán kết.

Bóng đá Hàn Quốc vừa trải qua một "đêm kinh hoàng" tại Jeddah khi đội tuyển U23 quốc gia gục ngã 0-1 trước đại kình địch Nhật Bản tại bán kết AFC U-23 Asian Cup 2026. Thất bại này không chỉ lấy đi tấm vé vào chung kết mà còn phơi bày sự thụt lùi đáng báo động về mặt đẳng cấp so với đối thủ truyền kiếp.

Nỗi nhục nhã từ con số: 10 so với 1

Tờ Sports.news bình luận: "Thật khó có thể tin đây là một trận derby Đông Á". Dù ra sân với những quân bài tốt nhất như Baek Ga-on hay Kim Yong-hak trong sơ đồ 4-1-4-1, đoàn quân của HLV Lee Min-sung hoàn toàn "ngộp thở" trước lối chơi pressing tầm cao của đối phương.

Thống kê hiệp 1 là một sự sỉ nhục đối với niềm tự hào của bóng đá xứ Kim chi: Nhật Bản tung ra 10 cú dứt điểm, trong khi Hàn Quốc chỉ có vỏn vẹn 1. Việc để Kaito Koizumi ghi bàn ở phút 36 sau một tình huống phạt góc chỉ là kết quả tất yếu của một thế trận bạc nhược. Hàng phòng ngự Hàn Quốc liên tục đặt mình vào thế nguy hiểm, không thể triển khai bóng trước sức ép của những cầu thủ thậm chí còn chưa đạt đến độ tuổi trung bình của lứa U23.

Thua bởi những "đứa trẻ"

Điểm nhức nhối nhất mà các trang tin như Daum xoáy sâu chính là khoảng cách về tuổi tác. Nhật Bản tham dự giải đấu với nòng cốt trẻ hơn Hàn Quốc tới 2 tuổi, nhưng chính họ mới là những người chơi bóng đĩnh đạc và bản lĩnh hơn.

"Chúng ta thua không phải vì thiếu may mắn, mà vì sự tụt hậu về tư duy," tờ Namdonews gay gắt. Dù hiệp 2 có khởi sắc hơn với cú dứt điểm dội cột dọc của Jang Seok-hwan hay pha vô lê của Kang Sung-jin, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức "nỗ lực trong tuyệt vọng". Những sự thay đổi người muộn màng của HLV Lee Min-sung không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức cực kỳ khoa học của người Nhật.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá trẻ

Thất bại này chính thức biến Hàn Quốc thành cựu vương sau 6 năm kể từ chức vô địch năm 2020. Nhìn rộng hơn, thành tích đối đầu ở cấp độ U23 giờ đây đã thu hẹp đáng kể (8 thắng, 4 hòa, 7 thua). Việc liên tiếp để thua các đội trẻ hơn (trước đó là Uzbekistan ở vòng bảng) cho thấy một lỗ hổng lớn trong công tác đào tạo và vận hành chiến thuật hiện tại.

Trong khi Nhật Bản đang hướng tới kỷ lục 3 lần vô địch, bóng đá Hàn Quốc lại phải trở về nước với bài toán nan giải: Làm thế nào để những "chiến binh Thái Cực" không còn phải run rẩy trước những đối thủ trẻ tuổi hơn mình?

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội