Barca và Real Madrid xả hàng trong siêu thị chuyển nhượng La Liga

thứ sáu 15-5-2020 11:30:47 +07:00 0 bình luận
Việc các CLB La Liga có thể phải cắt giảm 30% tiền lương mùa tới dễ dẫn đến cuộc “tháo chạy” của một số ngôi sao ở Barca, Real Madrid, Atletico Madrid.

Các cầu thủ Real Madrid đã đồng ý cắt giảm 10% tiền lương từ nay đến cuối mùa giải và sẽ tăng gấp đôi nếu chiến dịch bị hủy bỏ. Mùa tới, CLB thậm chí có thể giảm 30% tiền lương.

Điều tương tự cũng xảy ra tại Barca khi họ có khả năng không thể mở cửa đón khán giả đến sân cho tới tháng 2/2021.

Điều này dẫn đến việc doanh thu dự kiến của CLB mùa tới sẽ giảm 200 triệu euro, từ 1 tỷ euro xuống còn 800 triệu và đương nhiên không thể duy trì quỹ lương 670 triệu euro hiện tại (bao gồm cả nhân viên).

Barca có thể phải đem bán những tài sản lớn nhất như Dembele

 

Đối với Barcelona, ​​cuộc khủng hoảng do COVID-19 này có thể dẫn đến việc không thực hiện được bản hợp đồng lớn nào, trừ khi dùng cầu thủ trao đổi, sau đó là nguy cơ phải bán bớt ngôi sao.

Ở Nou Camp, 2 cầu thủ có khả năng ra đi nhiều nhất là trung vệ Jean-Clair Todibo và Samuel Umtiti nếu nhận được một đề nghị trị giá 20 triệu và 30 triệu euro trở lên.

Ivan Rakitic, Arturo Vidal hay Arthur Melo cũng nằm trong danh sách này nếu các đối tác tại Serie A yêu cầu đổi lấy Lautaro Martinez, Miralem Pjanic…

Tuy nhiên, 2 tài sản lớn nhất mà Barca có thể phải đem lên thị trường là Ousmane Dembele và Philippe Coutinho. Khó khăn ở chỗ, trong tình hình chung, không có nhiều CLB sẵn sàng bỏ ra 100-140 triệu euro mà Barca đòi hỏi cho các ngôi sao này.

Về phần mình, Real Madrid khó tránh khỏi việc chấp nhận cho những cầu thủ như James Rodriguez và Gareth Bale ra đi, thậm chí là miễn phí.

Real Madrid cần giải phóng quỹ lương từ Gareth Bale

 

Vấn đề lớn nhất cho HLV Zidane là giảm đội hình sẽ có 36 cầu thủ gồm những người trở lại sau thời gian cho mượn. Marco Asensio đã bình phục, tạo ra 7 cầu thủ đá cánh. Nếu Los Blancos tiếp tục chơi với sơ đồ 4-3-3, có nghĩa là 5 người phải làm dự bị mỗi tuần.

Với quỹ lương hiện tại lên tới 283 triệu euro (dành cho cầu thủ), những cầu thủ nhận lương rất cao như Bale, James đều có thể được chuyển nhượng miễn phí.

Trong khi đó, Atletico Madrid phải thanh toán mức lương cao nhất thế giới cho HLV Diego Simeone và trả nợ công ty Inbursa của tỷ phú Carlos Slim cho khoản vay giúp họ xây dựng sân vận động mới.

Khi ấy, những tiền vệ hàng đầu như Thomas Partey và Saul Niguez cũng nằm trong danh sách cần bán.

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội