COVID-19 ảnh hưởng thế nào đến ngành công nghiệp cá độ thế giới?

thứ ba 5-5-2020 9:10:00 +07:00 0 bình luận
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ mọi lĩnh vực của đời sống mà ngành công nghiệp cá độ thế giới cũng không là ngoại lệ.

Sòng bạc gánh chịu tổn thất nặng nề

Trong khi thế giới đang tìm cách ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh truyền nhiễm COVID-19, việc cách ly và giãn cách xã hội là phương pháp hiệu quả nhất.

Nhưng điều đó đã khiến ngành du lịch rơi vào tình trạng khủng hoảng, đồng nghĩa với việc mất đi một số lượng lớn khách hàng đến sòng bạc.

Macau, một thủ phủ cờ bạc nổi tiếng, đã đóng cửa các sòng bạc của mình vào giữa tháng 2 do sự lây lan của virus corona, làm giảm đáng kể doanh thu cá cược. Tổng thu nhập giảm khoảng 88% vào tháng 2/2020 và có thể ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tuần trước, Hiệp hội game Mỹ (AGA) phải đưa ra gói cứu trợ. Người ta ước tính rằng các sòng bạc sẽ thất thu 21,3 tỷ đô la từ người chơi trong 2 tháng tới nếu tình hình vẫn như cũ. Còn nếu các sòng bạc đóng cửa thì có thể mất thêm 59 tỷ đô la tiền lương cho công nhân trong ngành và 34,4 tỷ đô la tiền thuế hàng năm.

Cá cược thể thao lĩnh "cú đấm chí mạng"

Đại dịch COVID-19 khiến mọi hoạt động thể thao khắp thế giới bị hủy, hoãn dẫn đến sự tác động không chỉ giới hạn ở các sòng bạc truyền thống mà còn cả các công ty cá cược.

COVID-19 khiến các công ty cá cược không có nhiều lựa chọn để lôi kéo khách hàng với chỉ gần như duy nhất giải bóng đá VĐQG Belarus vẫn được tổ chức. Vốn bị coi là giải đấu "cỏ" khi cuộc sống thể thao diễn ra bình thường, việc nhà tổ chức vẫn một mình một kiểu, vẫn tổ chức khiến giải VĐQG Belarus bỗng nhiên được quảng cáo hấp dẫn không kém Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên chừng đó là không đủ đối với các công ty cá cược quốc tế. Họ không còn các cơ hội sinh lời trong tháng 3 và 4, dẫn đến việc nhiều nhà cái chịu tổn thất nặng nề.

Ví dụ trong tuần đầu tiên Chính phủ Ý đưa ra quyết định phong tỏa đất nước, con số ghi nhận số người đặt cược ở 10 công ty cá cược giảm tới 60%.

Công ty cá cược có tiếng William Hill đã đầu tư rất nhiều để vươn cánh tay của mình đến thị trường cá cược Mỹ. Nhưng với tình hình hiện tại, kế hoạch này đang bị đình trệ và tồi tệ hơn, cổ phiếu của nhà cái này giảm hơn một nửa kể từ tháng 2/2020.

Cũng gặp khó khăn là 888 Holdings. Công ty sở hữu 888Poker đã cảnh báo các cổ đông của mình về sự sụt giảm doanh thu ở mức cao. Nguyên nhân đương nhiên là do việc hủy bỏ các sự kiện thể thao khác nhau. Cần biết rằng, cá cược thể thao chiếm gần 16% doanh thu của họ.

Trong khi đó cổ phiếu của Flutter Entertainment, tập đoàn sở hữu công ty cá cược Paddy Power Betfair đã bị giảm 15%.

FSB Technology, nhà cung cấp các dịch vụ cá cược có trụ sở tại Anh mới đây cho biết cá cược thể thao ở 25 thương hiệu trong hệ thống của họ đã giảm tới 75%. "Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày chúng tôi không có các sự kiện thể thao trực tiếp nào để kinh doanh".

Mỹ đang là "ổ dịch" COVID-19 của thế giới, và các giải đấu như NBA, NHL và MLB dĩ nhiên đều phải ở tình trạng đóng băng. Việc NCAA hủy March Madness cho các giải đấu bóng rổ nam và nữ đồng nghĩa sẽ không còn 8,5 tỷ đô la được khoảng 47 triệu người Mỹ đặt cược vào sự kiện này như hàng năm.

Giải pháp sòng bạc trực tuyến

Trước tình hình này, các doanh nghiệp đã phải chuyển hướng sang sòng bạc trực tuyến. Hầu hết các con bạc trước đây ít khi đánh bạc trực tuyến nhưng bây giờ có thể cảm thấy tiện lợi khi sử dụng hình thức này. Họ có thể ở nhà và đăng nhập để trực tiếp chơi các trò cá cược yêu thích.

Ngoài ra, hầu hết các sòng bạc trực tuyến chấp nhận cryptocurrencies (một phương tiện trao đổi giống như các loại tiền tệ do chính phủ ban hành, sử dụng thuật toán mã hóa bảo mật) để tạo điều kiện thanh toán.

Hầu hết những người cá cược hiện đã chuyển sang chơi slot (một trò chơi trên máy đánh bạc) và các trò cá cược trực tuyến kinh điển khác, vốn rủi ro hơn nhiều so với cá cược thể thao.

Tạm thời, dân cá cược vẫn có thể lựa chọn chơi các trò trực tuyến yêu thích của mình. Tuy nhiên, nếu tình hình kéo dài lâu, ngay cả các sòng bạc trực tuyến cũng khó tồn tại bởi doanh thu thấp sẽ từ từ làm giảm khả năng tham gia của người chơi bằng tiền thật.

Gia Bảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội