FIFA gia hạn án phạt cấm thi đấu đối với Prestianni vì xúc phạm Vinicius
Sự cố tại Estadio da Luz
Vụ việc xảy ra vào ngày 17/2 trong trận lượt đi vòng 1/16 Champions League giữa Benfica và Real Madrid. Vinicius Junior đã báo cáo với trọng tài Francois Letexier về việc bị Prestianni thăng mạ bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc.
Trận đấu phải tạm dừng 8 phút theo giao thức chống phân biệt chủng tộc của FIFA. Sau trận, Kylian Mbappe cũng lên tiếng xác nhận nghe thấy cầu thủ người Argentina xúc phạm đồng đội của mình bằng từ ngữ miệt thị.
Kết quả điều tra và án phạt
Dù cuộc điều tra của UEFA không đủ bằng chứng để kết tội phân biệt chủng tộc, nhưng họ đã xác định được những hành vi kỳ thị đồng tính trong thái độ của tiền đạo thuộc biên chế Benfica. Đáng chú ý, Prestianni thừa nhận việc gọi Vinicius bằng từ ngữ xúc phạm giới tính để phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc.
Vào ngày 24/4, UEFA ra quyết định cấm thi đấu 6 trận đối với tiền đạo 20 tuổi này vì hành vi kỳ thị đồng tính. Tuy nhiên, theo đề nghị của cơ quan bóng đá châu Âu, FIFA đã quyết định gia hạn án phạt này trên phạm vi toàn thế giới.
Người phát ngôn của FIFA khẳng định: "Ủy ban Kỷ luật đã quyết định mở rộng án phạt để có hiệu lực ở mọi cấp độ thi đấu chính thức".
Hệ quả đối với tuyển Argentina
Án phạt này là một đòn giáng rất mạnh vào sự nghiệp quốc tế của Prestianni. Nếu được triệu tập vào đội hình đội tuyển Argentina tham dự World Cup sắp tới, anh sẽ không thể ra sân trong hai trận mở màn vòng bảng gặp Algeria và Áo. Đây là một tổn thất đáng tiếc cho tài năng trẻ vừa mới được gọi lên tuyển quốc gia vào tháng 3 vừa qua.
Quyết định này của FIFA một lần nữa khẳng định thái độ cứng rắn, không khoan nhượng đối với mọi hình thức xúc phạm phẩm giá con người trong bóng đá hiện đại.
