FIFA khẳng định Iran sẽ tham dự World Cup 2026, nhưng Canada cấm nhập cảnh...
Tại Hội nghị FIFA lần thứ 76 ở Vancouver, Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định chắc chắn về tư cách tham dự của đại diện Tây Á. Ông nhấn mạnh bóng đá mang sứ mệnh gắn kết và Iran sẽ thi đấu tại Mỹ theo đúng lịch trình ban đầu.
Thông điệp này nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vốn có mối quan hệ thân thiết với người đứng đầu FIFA. Tuy nhiên, trái ngược với những tuyên bố đầy lạc quan đó, một sự cố chấn động ngay tại sân bay Toronto lại cho thấy thực tế phũ phàng.
Toàn bộ phái đoàn Liên đoàn Bóng đá Iran buộc phải vắng mặt tại hội nghị do bị lực lượng an ninh Canada từ chối nhập cảnh.
Theo tờ New York Times, Chủ tịch Mehdi Taj bị chặn lại vì những cáo buộc liên quan đến vai trò cũ trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Pasdaran) - tổ chức bị Canada liệt vào danh sách đen.
Chính quyền Ottawa đưa ra thông điệp rất đanh thép khi khẳng định các cá nhân liên quan đến tổ chức này không được chào đón và không có chỗ tại đất nước họ.
Phía Iran lập tức phản pháo, gọi hành động của cảnh sát nhập cư Canada là sự xúc phạm và quyết định hủy bỏ mọi hoạt động tham gia hội nghị để phản đối. Dù FIFA nỗ lực dàn xếp bằng cách đề nghị cung cấp chuyên cơ riêng để đưa phái đoàn quay lại, nhưng những rạn nứt về ngoại giao vẫn không thể hàn gắn.
Sự việc này đặt ra dấu hỏi lớn về tính thống nhất của các nước chủ nhà World Cup 2026. Trong khi FIFA nỗ lực giữ trái bóng đứng ngoài chính trị, rào cản từ các quy định nhập cảnh nghiêm ngặt của Canada đang tạo ra tiền lệ rất phức tạp.
