Iran đàm phán với FIFA để tổ chức các trận đấu World Cup của mình tại Mexico
Thay vì thi đấu tại các thành phố của Mỹ như lịch trình ban đầu, Iran mong muốn được chuyển toàn bộ các trận đấu thuộc bảng G sang lãnh thổ Mexico.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Iran tại Mexico, quyết định này xuất phát từ việc chính phủ Mỹ thiếu sự hợp tác trong công tác hậu cần và hành chính. Đại sứ Abolfazl Psedniddeh khẳng định rằng phía Mỹ không cung cấp các hỗ trợ cần thiết, đặc biệt là vấn đề cấp thị thực (visa) cho các cầu thủ và ban huấn luyện.
Ông nhấn mạnh rằng FIFA cần can thiệp để đảm bảo quyền lợi tham gia công bằng cho đội tuyển quốc gia Iran, và Mexico được xem là lựa chọn thay thế rất lý tưởng.
Căng thẳng càng gia tăng sau những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho rằng dù đội tuyển Iran được chào đón, nhưng việc họ có mặt tại Mỹ là "không thích hợp" vì lý do an ninh tự thân của đội bóng.
Đáp lại, Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj khẳng định Iran sẽ không mạo hiểm đưa đội tuyển đến Mỹ khi sự an toàn không được bảo đảm rõ ràng. Phía Iran bày tỏ sự tin tưởng rất lớn vào lòng hiếu khách của người dân Mexico và coi đây là môi trường an toàn hơn để tập trung thi đấu.
Về phía chuyên môn, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai cập và New Zealand. Theo lịch thi đấu dự kiến, họ sẽ có trận mở màn gặp New Zealand vào ngày 15/6 tại Inglewood, sau đó là trận gặp Bỉ vào ngày 21/6 cũng tại thành phố này, trước khi di chuyển đến Seattle để đối đầu với Ai Cập vào ngày 26/6.
Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn đang được Bộ Thể thao và Thanh niên Iran cân nhắc. Trong bối cảnh tình hình chính trị khu vực biến động phức tạp sau những xung đột gần đây, việc chuyển đổi địa điểm không chỉ là vấn đề thể thao mà còn là một bài toán ngoại giao nan giải đối với FIFA nhằm giữ vững tinh thần của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
