Lý do Iran không cử đại diện tham dự lễ bốc thăm World 2026 Cup tại Mỹ
Quyết định này không phải do lý do thể thao, mà là hệ quả của việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số thành viên chủ chốt trong phái đoàn của họ.
Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đã thông báo về việc tẩy chay vào thứ Sáu, nhấn mạnh rằng quyết định của chính quyền Mỹ đã ngăn cản đại diện của họ tham dự một sự kiện quan trọng nhất của bóng đá quốc tế.
Người phát ngôn của FFIRI khẳng định với truyền hình nhà nước: "Chúng tôi đã thông báo rằng những quyết định được đưa ra không liên quan gì đến thể thao và các thành viên của phái đoàn Iran sẽ không tham gia lễ bốc thăm World Cup".
Chủ tịch liên đoàn, Mehdi Taj, là một trong những người bị ảnh hưởng bởi việc từ chối thị thực. Ông Taj đã gọi hành động này là một quyết định chính trị và đã yêu cầu sự can thiệp của FIFA. "Chúng tôi đã nói với Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, rằng đây hoàn toàn là một lập trường chính trị và FIFA phải yêu cầu họ (Mỹ) từ bỏ hành vi này", ông Taj phát biểu.
Theo báo cáo, chỉ có bốn thành viên trong phái đoàn, bao gồm cả huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei, nhận được thị thực. Yêu cầu can thiệp của Iran tập trung vào việc muốn FIFA thúc giục chính quyền Mỹ tách biệt các vấn đề chính trị khỏi các sự kiện thể thao.
Sự cố này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao kéo dài hơn 4 thập kỷ giữa Iran và Mỹ, gần đây nhất là việc gián đoạn các cuộc đàm phán hạt nhân sau chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào Iran.
Về mặt thể thao, Iran đã giành quyền tham dự World Cup 2026 vào tháng 3, đánh dấu lần thứ tư liên tiếp và lần thứ bảy trong lịch sử họ góp mặt tại giải đấu.
