Lý do tuyển Italia thích đối đầu với Bosnia hơn là xứ Wales ở chung kết play-off World Cup
Sự ưu tiên này xuất phát từ chênh lệch đáng kể về trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu giữa hai đối thủ tiềm năng.
Xứ Wales sở hữu dàn cầu thủ có thể lực dồi dào, tốc độ cao và đã quá quen thuộc với cường độ thi đấu khắc nghiệt tại Premier League.
Ngược lại, Bosnia hiện tại không còn duy trì được vị thế của một đội bóng vùng Balkan hùng mạnh. Họ chỉ xếp sau Áo ở vòng bảng và có lịch sử tham dự các giải đấu lớn rất khiêm tốn khi chưa từng dự Euro và thường xuyên bị xuống hạng tại Nations League.
Yếu tố sân bãi cũng là lý do quan trọng khiến Azzurri thở phào. Việc phải làm khách tại Cardiff với gần 40.000 khán giả cuồng nhiệt luôn là thử thách rất khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào, nhất là khi xứ Wales vừa vùi dập Macedonia 7-1 vào tháng 11 năm ngoái.
Trong khi đó, dù trận chung kết diễn ra tại Zenica, nhưng sân vận động này sẽ bị hạn chế khán giả xuống còn tối đa 9.000 người do lệnh trừng phạt từ FIFA. Italia cũng sở hữu những kỷ niệm rất đẹp tại đây với hai chiến thắng thuyết phục vào các năm 2019 và 2020.
Dù những hình ảnh ăn mừng của Dimarco, Esposito hay Vicario đã vô tình tiếp thêm động lực cho đối thủ, nhưng xét về thực lực, Bosnia vẫn là đối thủ vừa sức hơn nhiều.
Đội bóng của Edin Dzeko thường bộc lộ vấn đề ngay khi đối đầu với những đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Italia dưới thời HLV Gattuso đang nắm trong tay cơ hội vàng để định đoạt tấm vé tới World Cup 2026 bằng bản lĩnh của chính mình. Sự tự tin là có cơ sở, miễn là các cầu thủ không chủ quan trước sự quyết tâm của đối phương.
