MLS phá vỡ giới hạn lương nhằm thu hút thêm nhiều Messi, Lewandowski
Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) đang đứng trước một trong những cuộc cải tổ quan trọng nhất trong lịch sử khi các ông chủ đội bóng chuẩn bị thảo luận kế hoạch nới lỏng giới hạn lương nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thu hút thêm nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Theo The Athletic, Hội đồng MLS sẽ nhóm họp tại Charlotte trong tuần này, bên lề trận MLS All-Star, để xem xét một loạt thay đổi liên quan đến quy định xây dựng đội hình và quỹ lương. Mục tiêu là đơn giản hóa hệ thống hiện tại, cho phép các CLB linh hoạt hơn trong việc phân bổ ngân sách thay vì bị ràng buộc bởi nhiều cơ chế phức tạp.
Hướng tới kỷ nguyên "MLS 3.0"
Kế hoạch cải tổ được xem là một phần trong chiến lược phát triển mang tên "MLS 3.0", được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Lionel Messi gia nhập Inter Miami vào năm 2023.
Ở giai đoạn mới, MLS không chỉ chuyển sang lịch thi đấu từ mùa hè đến mùa xuân để đồng bộ với các giải đấu hàng đầu châu Âu từ năm 2027, mà còn muốn thay đổi cách các CLB đầu tư cho lực lượng.
MLS áp dụng hệ thống giới hạn lương với mức trần khoảng 6 triệu USD cho mỗi đội và 743.750 USD cho mỗi cầu thủ trong quỹ lương. Tuy nhiên, giải đấu có một số ngoại lệ quan trọng như cơ chế cầu thủ nhượng quyền (Designated Player) và quỹ phân bổ (Allocation Money).
Các quy định chính:
Giới hạn quỹ lương đội bóng: Khoảng 5,95-6 triệu USD cho toàn bộ đội hình.
Giới hạn cho mỗi cầu thủ: Mức lương tối đa được tính vào quỹ lương là 743.750 USD/năm.
Cầu thủ nhượng quyền: Mỗi CLB được đăng ký tối đa 3 cầu thủ có mức lương vượt trần mà không ảnh hưởng đến giới hạn quỹ lương.
Chương trình U22: Cho phép các CLB chiêu mộ cầu thủ dưới 22 tuổi với tác động rất nhỏ đến quỹ lương.
Quỹ phân bổ (GAM): Khoản ngân sách bổ sung do MLS cấp để các CLB sử dụng trong chuyển nhượng hoặc trả lương ngoài mức trần cơ bản.
Đề xuất mới sẽ loại bỏ nhiều công cụ tài chính như General Allocation Money (GAM) và Targeted Allocation Money (TAM), vốn lâu nay được sử dụng để kiểm soát quỹ lương.
Theo mô hình hiện tại, các CLB gặp nhiều hạn chế trong việc chiêu mộ cầu thủ chất lượng nếu mức lương vượt quá ngưỡng quy định, trừ trường hợp cầu thủ được đăng ký theo diện "Designated Player" (cầu thủ nhượng quyền).
Nếu kế hoạch được thông qua, các đội bóng sẽ được phép phân bổ ngân sách đồng đều hơn trên toàn bộ đội hình thay vì chỉ tập trung đầu tư cho một vài ngôi sao.
Một giám đốc thể thao của MLS cho rằng giải đấu nên áp dụng mô hình có cả mức lương tối thiểu và tối đa, nhưng tạo đủ không gian để những CLB muốn đầu tư mạnh có thể nâng cấp toàn bộ đội hình thay vì chỉ 3 đến 6 cầu thủ.
Giữ cơ chế đặc biệt để đón các siêu sao
Dù muốn nới lỏng giới hạn lương, MLS nhiều khả năng vẫn duy trì cơ chế "Designated Player". Đây được xem là chìa khóa giúp giải đấu có thể tiếp tục chiêu mộ những tên tuổi hàng đầu thế giới.
Một lãnh đạo CLB chia sẻ với The Athletic: "Bạn không thể xây dựng hệ thống khiến các đội bóng không thể ký hợp đồng với Messi tiếp theo hay Son Heung-min".
Trong bối cảnh đó, Robert Lewandowski cũng được xem là mẫu ngôi sao mà MLS muốn hướng đến trong tương lai khi giải đấu ngày càng nâng cao sức hút với các cầu thủ hàng đầu châu Âu.
Bên cạnh các ngôi sao lớn, MLS vẫn dự kiến giữ những ưu đãi dành cho cầu thủ trẻ và chương trình U22 Initiative nhằm khuyến khích các CLB phát hiện, đào tạo và bán tài năng với giá trị cao trên thị trường chuyển nhượng.
Ban tổ chức muốn cân bằng giữa việc tăng khả năng đầu tư và duy trì mô hình phát triển cầu thủ trẻ vốn mang lại nhiều thành công trong những năm gần đây.
Ủy viên MLS Don Garber khẳng định việc cải tổ là điều bắt buộc nếu giải đấu muốn bước sang một giai đoạn phát triển mới. Ông nhấn mạnh MLS không có ý định phá bỏ nền tảng đã xây dựng suốt nhiều năm mà muốn phát triển theo hướng táo bạo hơn để bắt kịp sự thay đổi của bóng đá thế giới.
Tuy nhiên, quá trình này không hề đơn giản. Bất kỳ thay đổi lớn nào về quỹ lương nhiều khả năng sẽ phải gắn với thỏa ước lao động mới giữa MLS và Hiệp hội cầu thủ, bởi thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 1/2028.
Sức ép cải tổ cũng đến từ sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Các giải đấu châu Âu đang tăng cường hiện diện tại thị trường Mỹ, Liga MX tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng, trong khi FIFA liên tục đưa các giải đấu lớn tới Bắc Mỹ.
Song song với cải tổ chuyên môn, MLS cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau gần 3 thập kỷ. Các ông chủ sẽ sớm bỏ phiếu chọn tân ủy viên giải đấu thay thế Don Garber, người đã điều hành MLS từ năm 1999 và dự kiến rời cương vị này sau năm 2026.
Nếu những thay đổi được thông qua đúng lộ trình, MLS kỳ vọng sẽ bước vào mùa hè năm 2027 với một hệ thống tài chính cởi mở hơn, giúp các CLB đủ sức cạnh tranh để thu hút thêm nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, đồng thời nâng chất lượng đội hình trên diện rộng thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài bản hợp đồng đình đám.
