Những điều mới mẻ trong năm 2026: Từ luật việt vị đến VAR cho thẻ vàng thứ hai
Chấm dứt tình trạng câu giờ và giả vờ chấn thương
Một trong những đổi mới có khả năng thực thi sớm nhất là quy định cầu thủ phải rời sân 2 phút nếu cần nhân viên y tế can thiệp sau va chạm. Theo Pierluigi Collina, điều này giúp đảm bảo cầu thủ được chăm sóc tốt, đồng thời ngăn chặn hành vi giả chấn thương để câu giờ. Khi đó, đội bóng sẽ phải thi đấu thiếu người trong 2 phút. Quy định này có hai ngoại lệ: không áp dụng cho thủ môn và trường hợp đối phương gây phạm lỗi bị thẻ vàng hoặc thẻ đỏ.
Cuộc cách mạng luật việt vị
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gợi mở về một thay đổi lịch sử: luật việt vị theo kiểu "Luce" (ánh sáng) của Arsene Wenger. Thay vì chỉ cần một bộ phận nhỏ cơ thể vượt qua đối thủ là bị phạt, trong tương lai, cầu thủ chỉ bị coi là việt vị nếu toàn bộ cơ thể đã vượt qua người hậu vệ cuối cùng. Nếu một phần cơ thể (được phép ghi bàn) vẫn còn nằm trong hình chiếu của hậu vệ, bàn thắng sẽ được công nhận. Công nghệ việt vị bán tự động (SAOT) tiếp tục là công cụ hỗ trợ đắc lực cho quy định này.
Kiểm soát thời gian chết
IFAB cũng xem xét siết chặt quy tắc 8 giây. Không chỉ dừng lại ở việc thủ môn giữ bóng, quy tắc này có thể mở rộng cho các quả phát bóng lên và ném biên. Nếu quá thời gian quy định, đội đối phương có thể được hưởng một quả phạt góc thay vì chỉ là lời nhắc nhở. Đây là nỗ lực nhằm tăng thời gian bóng lăn thực tế trên sân.
VAR can thiệp vào thẻ vàng thứ hai
Cuối cùng là việc nâng cấp giao thức VAR. Hiện tại, VAR chỉ can thiệp ở các tình huống thẻ đỏ trực tiếp, nhưng đề xuất mới sẽ cho phép kiểm tra cả các tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Điều này nhằm tránh những quyết định sai lầm khiến một đội bóng mất người oan uổng, giúp trọng tài đưa ra phán quyết chính xác hơn trong những thời điểm then chốt của trận đấu.
