Ronaldo từng bị "đánh hội đồng" mới bỏ được thói xấu

thứ ba 10-3-2020 3:00:00 +07:00 0 bình luận
Cựu tiền vệ MU, Darren Fletcher đã tiết lộ việc Cristiano Ronaldo loại bỏ được thói quen giữ bóng quá lâu khi mới đến Old Trafford.

Khi Cristiano Ronaldo gia nhập MU vào năm 2003, Walter Smith - cựu HLV đội tuyển Scotland và CLB Rangers - lập tức hiểu rằng cầu thủ 18 tuổi niềng răng này là nhân duyên của đội bóng.

Tuy nhiên, vấn đề là vào thời điểm đó, tài năng trẻ người Bồ Đào Nha quá yêu bóng và không chuyền nó ngay cả khi bị đối phương đe dọa và cũng có xu hướng ngã với cú va chạm nhẹ nhất.

Ronaldo thường giữ bóng quá lâu khi mới đến MU

Vì vậy, Smith - người trong mùa giải đầu tiên của Ronaldo tại Old Trafford là HLV phó của Sir Alex Ferguson đã tìm ra giải pháp. Ông không thổi còi những pha phạm lỗi đối với Ronaldo trong các trận đấu tập.

Fletcher, người khoác áo MU từ năm 2003 đến 2015, chơi 6 mùa với ngôi sao hiện tại của Juventus, đã nói về phương pháp không chính thống nhưng hiệu quả để thuyết phục CR7 từ bỏ việc giữ bóng.

“Nhìn vào Ronaldo, bạn có thể thấy tài năng và kỹ năng. Đó là chàng trai lôi cuốn. Bạn có thể thấy anh ấy mong muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới như thế nào, nhưng lại bực tức với bất cứ ai.

Trợ lý Smith tìm ra phương pháp để khiến Ronaldo chuyền bóng nhiều hơn

“Vì vậy khi Walter Smith đến, ông ấy quyết định không thổi còi trong tập luyện nữa. Tôi nghĩ mục đích duy nhất là bởi Ronaldo. Khi anh ấy bắt đầu các trận đấu tập của mình, các chàng trai đã phạm lỗi và điều đó xảy ra suốt 15 ngày khiến anh ấy phát điên”.

Kết quả là cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã quyết định thay đổi mình.

“Sau vài tuần, Cristiano bắt đầu chuyền bóng, vì anh ấy cảm thấy mệt mỏi vì bị phạm lỗi mỗi khi có bóng”, Fletcher nói.

“Anh ấy bắt đầu chơi với một hoặc hai chạm và chạy để ghi nhiều bàn thắng hơn và có tác động lớn hơn trong các trận đấu. Đó là khởi đầu cho quá trình chuyển đổi của Ronaldo”.

Ronaldo ban đầu dễ ngã khi va chạm

Chính sự thay đổi đó đã cho phép CR7 trở thành nhà vô địch phi thường như ngày hôm nay, với 1000 trận đấu chính thức trong sự nghiệp và 725 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha, Juventus, Real Madrid, MU và Sporting Lisbon.

“Ronaldo luôn là một chàng trai rất thông minh, học tiếng Anh sau 4-6 tuần và trở thành nhân vật nổi tiếng toàn cầu trong phòng thay đồ”, Fletcher nhận xét.

“Bây giờ, nếu có nói về thời gian ở MU, anh ấy sẽ kể về việc mình nhanh chóng thích ứng trong môi trường đó, bởi vì những thói quen xấu của anh đã bị loại bỏ ngay lập tức”.

Gia Bảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội