Vòng play-off World Cup 2026 đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này là do cuộc xung đột quân sự leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, tạo nên một bầu không khí bất ổn bao trùm cả khu vực Trung Đông lẫn công tác tổ chức giải đấu.
Tình hình trở nên rất phức tạp khi các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau đã khiến không phận của nhiều quốc gia như Qatar, UAE và Bahrain bị đóng cửa hoàn toàn. Điều này gây ra những trở ngại khổng lồ về mặt hậu cần.
Đội tuyển Iraq, đại diện đã nỗ lực vượt qua vòng loại châu Á để giành suất đá chung kết play-off vào ngày 31/3 tới, hiện đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Theo Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA), nhiều cầu thủ và nhân viên của họ không thể xin được thị thực nhập cảnh vào Mexico, trong khi HLV trưởng Graham Arnold hiện vẫn bị kẹt tại UAE.
Bên cạnh những lo ngại về bạo lực băng đảng vốn đã tồn tại ở Mexico, sự can thiệp của các yếu tố chính trị và chiến tranh đang khiến FIFA đau đầu. Mặc dù Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định giải đấu vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, nhưng thực tế tại Iraq lại cho thấy có quá nhiều rào cản khó vượt qua.
Trong một diễn biến liên quan, các quy định của FIFA đang bỏ ngỏ khả năng nếu Iran rút lui hoặc bị loại khỏi giải đấu do chiến tranh, Iraq có thể sẽ được đôn lên lấy suất chính thức của Iran, và UAE sẽ là đội thay thế Iraq đá trận play-off.
Tuy nhiên, mọi quyết định hiện vẫn chưa rõ ràng, nhất là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông "không quan tâm" liệu Iran có tham gia giải đấu hay không.
Với việc không phận bị phong tỏa và sự an toàn của các cầu thủ không được bảo đảm, vòng play-off World Cup 2026 đang đứng trước một kịch bản tồi tệ nhất là phải trì hoãn hoặc hủy bỏ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của giải đấu lớn nhất hành tinh.
