5 đại diện châu Á sớm dừng bước tại U17 World Cup 2025
Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 8 suất tham dự giải, cộng thêm chủ nhà Qatar, nâng tổng số đại diện lên 9 đội. Tuy nhiên, sau loạt trận cuối cùng của vòng bảng, chỉ còn 4 cái tên trụ lại là Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Triều Tiên – những nền bóng đá trẻ vốn có nền tảng phát triển ổn định và hệ thống đào tạo bài bản.
Trong nhóm bị loại, Qatar gây thất vọng lớn nhất. Dù được thi đấu trên sân nhà và rơi vào bảng đấu không quá mạnh, đội bóng Tây Á chỉ giành được hai trận hòa trước Nam Phi và Bolivia, xếp áp chót bảng. Saudi Arabia cũng trải qua nỗi đau bị loại khi chỉ kém nhóm đi tiếp ở hiệu số phụ, dù có một chiến thắng trước New Zealand.
Indonesia ghi dấu ấn bằng chiến thắng lịch sử tại giải, song vẫn không đủ điểm để vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, UAE và Tajikistan là hai đội gây thất vọng nhất khi xếp cuối bảng, cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa họ và các nền bóng đá hàng đầu khu vực.
Sau khi vòng bảng khép lại, châu Á chỉ còn bốn đại diện góp mặt ở vòng 1/16, phản ánh thực tế rằng bóng đá trẻ châu lục vẫn còn khoảng cách đáng kể với thế giới dù đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây.
