AFC chốt tranh cãi: 4 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được tính là cầu thủ nội
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã lên tiếng làm rõ những tranh luận xoay quanh việc bốn cầu thủ nhập tịch được đăng ký với tư cách cầu thủ nội tại tại Malaysia. Theo Tổng thư ký AFC Windsor John Paul, quyết định của Malaysian Football League (MFL) là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành của giải đấu.
Ông Windsor nhấn mạnh rằng AFC tôn trọng và chấp nhận quyết định từ phía ban tổ chức giải. “Từ góc độ của AFC, chúng tôi chấp nhận quyết định của MFL vì nó tuân thủ quy định thi đấu của M.League. Quyết định này được đưa ra dựa trên các điều khoản của giải đấu, vì vậy sẽ không có vấn đề gì,” ông khẳng định.
Trước đó, MFL đã xác nhận bốn cầu thủ gồm Joao Figueiredo (Johor Darul Ta’zim), Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero (đều thuộc Kuching City) được đăng ký hợp lệ với tư cách cầu thủ địa phương cho mùa giải 2025/26.
Theo MFL, toàn bộ quá trình đăng ký được thực hiện thông qua hệ thống bắt buộc của giải đấu, dựa trên các giấy tờ nhận dạng hợp lệ do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia cấp. Các tài liệu này đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong sổ tay M.League, bao gồm bản sao chứng minh thư màu hoặc hộ chiếu.
Trước đó, vào ngày 12/6/2025, MFL cũng đã gửi thông báo chính thức tới tất cả các CLB, trong đó nêu rõ những yêu cầu về hồ sơ đăng ký cầu thủ. Vì vậy, bốn trường hợp nói trên đều đáp ứng đầy đủ quy định, và MFL kết luận không có CLB nào vi phạm các quy tắc của giải đấu.
Dù vậy, tranh cãi vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Cả bốn cầu thủ này hiện vẫn phải chấp hành án cấm thi đấu 12 tháng do FIFA ban hành vì liên quan đến việc làm giả giấy tờ về tư cách thi đấu quốc gia. Án phạt này sau đó đã được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên, khiến họ chưa thể ra sân thi đấu trong thời gian tới.
