Ai cao nhất, ai thấp nhất ở U23 Việt Nam?
Theo dữ liệu từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thủ môn Trần Trung Kiên là cầu thủ cao nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.
Thủ thành sinh năm 2003 sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91, vượt trội so với mặt bằng chung của toàn đội. Đây là thông số không gây nhiều bất ngờ, bởi vị trí thủ môn luôn đòi hỏi thể hình lý tưởng để làm chủ không gian và xử lý các tình huống bóng bổng.
Thực tế, cả ba thủ môn của U23 Việt Nam đều có chiều cao trên 1m80. Ngoài Trần Trung Kiên, Phạm Đình Hải cao 1m85, trong khi Cao Văn Bình đạt 1m83. Bộ ba gác đền này được đánh giá khá tốt về thể hình so với nhiều đội bóng trẻ trong khu vực Đông Nam Á.
Dù vậy, xét tổng thể, U23 Việt Nam vẫn có chiều cao trung bình khá khiêm tốn, chỉ đạt 1m76. Thông số này khiến đội bóng đứng thứ 15 trong tổng số 16 đội tham dự giải. Tuy nhiên, điểm sáng lại nằm ở hàng phòng ngự.
Trong số các trung vệ trụ cột, có tới hai cầu thủ cao trên 1m80 là Hiểu Minh (1m85) và Phạm Lý Đức (1m82), giúp hàng thủ cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp và chống bóng bổng.
Ở chiều ngược lại, cầu thủ thấp nhất của U23 Việt Nam là hậu vệ Võ Anh Quân với chiều cao 1m71. Trên hàng công, thể hình cũng không phải lợi thế lớn khi chỉ có duy nhất Đình Bắc sở hữu chiều cao từ 1m80 trở lên.
Rõ ràng, dù không vượt trội về thể hình, U23 Việt Nam vẫn kỳ vọng sẽ bù đắp bằng kỹ thuật, tốc độ và sự gắn kết trong lối chơi.
