Bà Mỹ Dung trúng cử Ban kỷ luật FIFA và kỳ vọng xóa bỏ nạn dàn xếp tỷ số ở Việt Nam

thứ tư 26-5-2021 16:10:36 +07:00 0 bình luận
Theo tác giả Peter Cowan với bài viết về nạn dàn xếp tỷ số ở Việt Nam đăng trên VietnamNews, việc bà Nguyễn Thị Mỹ Dung trúng cử vào Ban kỷ luật FIFA có ý nghĩa lớn để chung tay xóa bỏ vấn nạn này.

Bài báo viết: “Đối với thể thao chuyên nghiệp, chính trực là tất cả. Có lẽ, điều này cần thiết hơn bất cứ loại hình giải trí nào nhưng lại không có sân chơi bình đẳng. Vậy tại sao người chơi lại sẵn sàng trả tiền để cá cược và tại sao các công ty chấp nhận bỏ tiền để quảng cáo?

Không có gì là bí mật cả khi từ lâu, bóng đá Việt Nam đã chìm trong vấn nạn dàn xếp tỷ số ở mọi cấp độ, với những vụ việc bê bối từ các giải trẻ cho đến V.League; thậm chí cả ĐTQG. Tuy vậy, với chuyển biến trong những năm gần đây, bóng đá Việt sống lại hy vọng để gạt bỏ vấn nạn đó.

Bà Mỹ Dung (thứ hai, từ phải sang) được bầu vào Ban kỷ luật FIFA. Ảnh: VFF

Tuần trước, luật sư kiêm thành viên Ban pháp lý và tư cách cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Dung đã được bổ nhiệm vào Ủy ban kỷ luật FIFA. Bà Dung, đồng thời là Phó tổng giám đốc Học viện PVF, cùng các thành viên khác trong Ủy ban kỷ luật chịu trách nhiệm xử phạt các hiệp hội, câu lạc bộ, các quan chức, cầu thủ và nhiều người khác vi phạm quy định của FIFA”.

Tác giả Peter Cowan nhìn nhận: “Tôi nghĩ việc bổ nhiệm bà ấy có ý nghĩa rất lớn với bóng đá Việt Nam. Trong cuốn "Restoring Trust in Sports", Bà Mỹ Dung cũng là đồng tác giả của một chương nghiên cứu về nạn dàn xếp tỷ số ở bóng đá Việt Nam với nội dung về phục hồi niềm tin trong thể thao. Phần chia sẻ của bà Dung có nhan đề “Cuộc chiến chống nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá Việt Nam” đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về khía cạnh này, bắt rễ từ bóng đá địa phương và hướng giải quyết. 

Mặc dù bài báo chỉ đề cập đến vấn nạn này từ các cầu thủ hơn là các tổ chức nhưng lại đi vào đúng trọng tâm, có lẽ bị ghét nhất trong thể thao: dàn xếp tỷ số.

Bà Dung đã nhìn vào các vụ bê bối chấn động của Vissai Ninh Bình vào năm 2014 hay SEA Games 2005 của U23 Việt Nam để khắc họa tại sao các cầu thủ lại dính líu đến các tổ chức cá cược. 

Cả hai vụ bê bối đều dẫn đến án tù đối với một số người liên quan, bao gồm cả ngôi sao của U23 Việt Nam là Phạm Văn Quyến vào năm 2005 hay CLB Vissai Ninh Bình phải giải thể. 

Bà Mỹ Dung cho rằng, ngoài việc các cầu thủ không được giáo dục đầy đủ, văn hóa cá cược ở Việt Nam thì việc thiếu các hoạt động giải trí xen lẫn sự cám dỗ về mặt chi tiêu nhiều hơn số tiền họ kiếm được là nguyên nhân khiến cầu thủ rơi vào vấn nạn dàn xếp tỷ số. 

Xét về góc độ giáo dục, có lẽ thú vị nhất khi bà Mỹ Dung kể rằng, trong vụ bê bối ở SEA Games, ở các cuộc thẩm vấn của cảnh sát đã tiết lộ rằng, một số tài năng triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam đã quá ngây thơ khi tham gia vào vấn nạn này.

Bảy cầu thủ đồng ý với một con bạc là thắng đội bóng yếu Myanmar chỉ một bàn thắng với mức giá 1.000 USD/người. Đây cũng là một số tiền đáng kể đối với một cầu thủ trẻ vào thời điểm đó.

Mặc dù vậy, khi được cảnh sát thẩm vấn, các cầu thủ nói rằng họ nghĩ, kết quả này không có hại gì cả vì dù sao đội vẫn thắng. Tuy vậy, tệ hại hơn, họ không tính đến khả năng kẻ môi giới đã có âm mưu đưa họ vào một cuộc chơi của dàn xếp tỷ số. 

Theo quan điểm của tôi, bà Dung đã chỉ ra chìa khóa để ngăn chặn các vụ việc là giáo dục cầu thủ và án phạt chỉ là phương án cuối cùng cho hành vi sai trái. Tuy vậy, để giáo dục đúng hướng, nó không chỉ xuất phát từ một số Học viện bóng đá nổi tiếng ở Việt Nam mà cô ấy còn đề cập đến những “ngọn hải đăng” như Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai.

Trong khi các cầu thủ trẻ Hà Nội có nhiều nguồn lực để phát triển cùng những hứa hẹn hấp dẫn từ doanh thuu thương mại ngoài sân cỏ thì 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp đã bị cấm thi đấu vì dàn xếp tỷ số. Vì vậy, việc giáo dục cầu thủ, HLV, các nhà quản lý cần được trau dồi thường xuyên và là nguồn lực để các đội trẻ đi đúng hướng.

Điều này dường như đang đi đúng với cuộc chiến loại bỏ nạn dàn xếp tỷ số mà bà Mỹ Dung là người tiên phong. Và tất cả sẽ đứng về phía bà ấy!”.

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội