Báo Trung Quốc tố trọng tài “thiên vị” Úc, gây tranh cãi lớn tại Asian Cup nữ 2026
Sau khi đội tuyển nữ Trung Quốc dừng bước tại Asian Cup nữ 2026, tờ Sohu đăng tải bài viết gây chú ý khi đặt nghi vấn về công tác trọng tài. Theo đó, tờ báo này cho rằng đã tồn tại sự “thiên vị đội chủ nhà” trong các quyết định quan trọng, đặc biệt liên quan đến tấm thẻ vàng dành cho Wang Shuang ở trận tứ kết gặp Đài Bắc Trung Hoa của trọng tài người Hàn Quốc Oh Hyeon Jeong.
Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi tiền đạo chủ lực của Trung Quốc bị rút thẻ vàng sau một pha phạm lỗi chiến thuật. Đây là thẻ vàng thứ hai của cô tại giải, đồng nghĩa với việc bị treo giò ở trận bán kết gặp Úc. Khoảnh khắc này khiến không chỉ cầu thủ mà cả ban huấn luyện và người hâm mộ Trung Quốc bàng hoàng, bởi tầm quan trọng của Wang Shuang trong hệ thống tấn công.
Sohu cho rằng tiêu chuẩn rút thẻ của trọng tài không nhất quán. Trong hiệp một, các cầu thủ đối phương có nhiều pha vào bóng quyết liệt nhưng không bị cảnh cáo, trong khi tình huống của Wang Shuang lại bị xử lý nghiêm khắc. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về sự công bằng trong cách điều hành trận đấu.
Không dừng lại ở đó, tờ báo còn đặt câu hỏi về việc bổ nhiệm trọng tài người Hàn Quốc điều khiển một trận đấu có tính chất nhạy cảm, cho rằng điều này có thể vi phạm nguyên tắc tránh xung đột lợi ích trong bóng đá quốc tế. Những nghi vấn này nhanh chóng lan rộng, kéo theo làn sóng tranh luận dữ dội từ người hâm mộ.
Dù vậy, bên cạnh yếu tố trọng tài, chính truyền thông Trung Quốc cũng thừa nhận đội nhà bộc lộ nhiều vấn đề chiến thuật. Wang Shuang – ngòi nổ tấn công quan trọng – thường xuyên phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, khiến hệ thống tấn công mất đi sự sắc bén. Tuyến giữa vận hành rời rạc, không thể cung cấp đủ bóng cho tuyến trên, khiến toàn đội gặp khó trong việc triển khai thế trận.
Theo nhận định của Sohu, áp lực thể lực và tâm lý tích tụ đã dẫn đến pha phạm lỗi của Wang Shuang. Dù còn nhiều tranh cãi, thất bại này cho thấy tuyển nữ Trung Quốc không chỉ thua vì một quyết định, mà còn bởi những hạn chế nội tại chưa được giải quyết triệt để.
