Bầu Đức được ông Park Hang Seo “cứu rỗi” như thế nào?

thứ năm 19-4-2018 22:07:49 +07:00 0 bình luận
Ông Đoàn Nguyên Đức có lẽ phải cảm ơn HLV Park Hang Seo với ngôi vị Á quân giải U23 châu Á 2018 sau khi đã hứng “búa rìu” dư luận vì thất bại của U22 Việt Nam.

Ông Đoàn Nguyên Đức có lẽ phải cảm ơn HLV Park Hang Seo với ngôi vị Á quân VCK U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc sau khi đã hứng “búa rìu” dư luận vì thất bại của U22 Việt Nam. 

>>> VFF chia tay HLV Miura: Cuộc chơi của bầu Đức đã bắt đầu

>>> HLV Miura nổi cáu khi nhắc đến quân bầu Đức trên tuyển

>>> Chuyện phía sau kỳ họp BCH VFF: HLV Miura khổ vì bầu Đức

>>> Ông Park Hang Seo không chỉ còn là HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam

Một tay thay đổi HLV trưởng

Tại thời điểm VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo, niềm tin của công chúng và giới hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rơi xuống rất thấp sau khi U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cựu trung vệ Nguyễn Hữu Thắng thất bại nặng nề ở SEA Games 29. Đây là giải đấu bầu Đức thể hiện sự tự tin cao độ vào lứa Công Phượng, Xuân Trường với tuyên bố “U22 Việt Nam không đoạt HCV SEA Games sẽ từ chức”.


Thanh tích của HLV Miura khi cầm quân ĐTQG và U23 Việt Nam không thức sự quá tệ so với những đồng nghiệp trước đó. Ảnh: Hải Đăng

Giành HCV SEA Games cũng là mục tiêu bầu Đức đặt ra đối với lứa 1 Học viện HAGL-JMG sau khi trình làng trong màu áo U19 Việt Nam năm 2013. Giới trong cuộc biết rằng VFF thời điểm trên thông qua sự ưu ái của Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã tạo điều kiện cho HAGL được “bê” gần nguyên quân số Học viện HAGL tham dự giải U19 Đông Nam Á ở Indonesia, chỉ bổ sung thêm vài gương mặt từ các đội bóng khác. Một quyết định ít có tiền lệ. Thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 cũng đồng nghĩa những mong mỏi lớn nhất của ông Đức đặt vào lứa Công Phượng “đổ xuống sông, xuống bể”.

Gây áp lực buộc VFF phải sa thải ông Toshiya Miura, và sau đó đưa cựu trung vệ xứ Nghệ, HLV Nguyễn Hữu Thắng lên thay là một “canh bạc” của bầu Đức. Rất nhanh sau khi HLV Hữu Thắng nói lời chia tay, VFF dưới sự sắp xếp của bầu Đức nhanh chóng ký hợp đồng với ông Park Hang Seo.

Ở thời điểm trên, đã rất nhiều ý kiến đặt nghi vấn vì sao VFF lại “ra tay” chớp nhoáng như vậy, trong lúc danh sách các ứng viên còn đang trong giai đoạn xem xét, cân nhắc. Thậm chí, đã có những chỉ trích về việc bầu Đức tiếp tục muốn giành lợi thế cho HAGL ở trên các ĐTQG, đặc biệt sau khi người ta phát hiện ra, người đại diện của ông Park cũng đồng thời là đại diện cho tiền vệ Lương Xuân Trường bên Hàn Quốc.


Sau những thất bại ở ĐTQG, U23 Việt Nam, bầu Đức luôn thẳng thắn chê cách làm của HLV Miura.

Việc HAGL ký hợp đồng với GĐKT Chung Hae Seong sau đó càng củng cố thêm những nghi vấn này. Mãi về sau, khi ông Park Hang Seo đã thành công cùng U23 Việt Nam, bầu Đức mới có những tuyên bố về việc có công thuê và trả lương cho ông Park Hang Seo trong 2 năm. Nếu thông tin trên được tiết lộ sớm hơn, rất khó để chắc chắn phản ứng của dư luận sẽ ra sao, đối với cả bầu Đức và HAGL.

Mưa tuyết Thường Châu xoá nhoà chuyện cũ

U23 Việt Nam đã gây nên một bất ngờ lớn nhất nhì trong lịch sử giải U23 châu Á, khi vượt qua một loạt ông lớn để vào tới trận chung kết, và chỉ chịu thua ở phút cuối trước Uzbekistan. Bên cạnh yếu tố thành tích thì tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ U23 Việt Nam thực sự nhận được tình cảm của người hâm mộ.

Quang Hải là gương mặt xuất sắc nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu trên đất Trung Quốc, nhưng Công Phượng hay Xuân Trường lại là những cái tên đã sẵn được yêu mến. Và bầu Đức được ghi nhận công lao lớn khi đưa ông Park Hang Seo về Việt Nam. VFF ở khía cạnh này khá “xui xẻo”, khi từng bị một luồng dư luận công kích rất mạnh khi ký hợp đồng với ông Park, nhưng tới lúc này bị loại hoàn toàn khỏi cuộc vui.


HLV Park Hang Seo không khác gì vị cứu tinh của BĐVN. Ảnh: Quang Thịnh

Nó cũng tương tự như tình trạng chung lâu nay, khi VFF luôn chịu trách nhiệm với các thất bại của các đội tuyển, còn lúc thành công được tính riêng cho các CLB. Số đông đã không chỉ ra được VFF phải chịu trách nhiệm gì, đóng vai trò gì đối với nền bóng đá, để có thể “luận tội” một cách công bằng, sòng phẳng mỗi khi hữu sự.

Dù thế nào thì ông Park và U23 Việt Nam cũng giúp bầu Đức thoát khỏi một giai đoạn thất bại toàn diện, trong 4 năm giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF. Đã có những cáo buộc rằng bầu Đức bị cô lập và trở thành kẻ yếm thế ở VFF.

Nhưng nếu nhìn vào cách bầu Đức một tay loại bỏ hoặc cất nhắc vị trí HLV trưởng các ĐTQG theo ý mình cho dù công việc này không hề gắn với vị trí của ông, công chúng có thể đưa ra một kết luận khác. Đó là, bầu Đức chỉ muốn hay không muốn làm gì ở VFF mà thôi. Và cái ông Đức chọn là chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG.

Uy quyền của ông Đức đang tiếp tục được thể hiện qua cách ông gây sức ép với cả phần còn lại của bóng đá Việt Nam trong cuộc đua ở Đại hội VIII VFF. HAGL nắm 1 phiếu bầu, ngang bằng với mỗi một trong 65 tổ chức thành viên còn lại trong VFF.

Nhưng tiếng nói của các đơn vị khác qua lá phiếu đã bị xem nhẹ so với những tuyên bố của cá nhân bầu Đức hiện nay. Nó cũng giống như việc 1 mình bầu Đức đòi cách chức Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cách đây chưa lâu, đi ngược lại với số đông thành viên BCH, đại diện cho ý chí của cả tập thể. V.League và bóng đá Việt Nam là cuộc chơi chung của tất cả, phải đâu chỉ riêng bầu Đức và HAGL?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội