Bình Định FC: Giật gấu vá vai với mức lương 2 triệu đồng & giấc mộng V.League

thứ tư 20-5-2020 16:28:33 +07:00 0 bình luận
Đã qua rồi cảnh giật gấu vá vai trong hai năm, giờ đây Bình Định FC xây giấc mộng thăng hạng V.League.

Trước mùa giải 2019, Bình Định FC đứng trước nguy nan cả về tài chính lẫn con người. Sau mùa giải, đội chỉ còn 14 cầu thủ cũ, buộc phải đôn 4 cầu thủ trẻ lên. Kinh phí hoạt động cũng gặp trắc trở khi chia tay nhà tài trợ TMS.  

Thời điểm đó, lãnh đạo địa phương, VFF và đội bóng có cuộc “họp khẩn” để tìm cách giải cứu. Cuối cùng, B.Bình Dương đồng ý “chi viện” nhân sự từ quân U19 nhằm giúp Bình Định FC có đủ quân số chỉ để tham dự giải.  

Khi giải hạng Nhất 2019 chỉ còn đúng 1 tuần khởi tranh, đội bóng đất Võ vẫn chưa tìm ra nhà tài trợ. Theo đó, trong năm 2018, kinh phí hoạt động của đội bóng rơi vào khoảng 8 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ từ ngân sách Nhà nước và 3 tỷ từ nhà tài trợ TMS. Với số tiền này, đội bóng Bình Định chỉ có thể trả lương cho một cầu thủ hạng A là 10.000.000 đồng/tháng. Tiền thưởng cho mỗi trận thắng là 30.000.000 đồng.

HLV Nguyễn Đức Thắng chọn đội hạng Nhất Bình Định làm bến đỗ mới.

Kết thúc mùa giải, nhà tài trợ TMS rút lui khiến tình cảnh của đội bóng lao đao. Thời điểm đó, UBND tỉnh Bình Định có chủ trương không cấp kinh phí mà giao cho đội bóng theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp, lãnh đạo tỉnh đã đồng ý rót trở lại gần 3 tỷ đồng cho năm 2019. Với con số này mà không có doanh nghiệp tài trợ, Bình Định FC khó lòng tham dự giải.  

Số tiền lương 10 triệu đồng/tháng trong mùa giải chỉ còn lại 1.760.000 đồng/tháng theo số công 80.000 đồng/ngày cho 22 ngày trong tháng. Tất cả các cầu thủ đều hưởng số lương này như các VĐV ở môn khác. Tình cảnh này kéo dài trong ba tháng cuối năm 2018 khiến nhiều cầu thủ hoang mang. Họ chỉ có thể yên tâm thi đấu khi đúng những ngày cuối cùng, một doanh nghiệp “nhảy vào” để tài trợ lương, chi phí di chuyển,… Tuy vậy, tất cả cũng chỉ ở mức… đủ dùng. Với tình thế giật gấu vá vai, Bình Định FC không dám mơ cao.

Cái kết của mùa trước như cách họ trải qua khó khăn về kinh tế lẫn lực lượng đầu mùa giải để tìm sự sống. Vòng đấu cuối, Bình Định FC thua An Giang và nếu Phù Đổng vượt qua Đồng Tháp, thầy trò HLV Phan Tôn Quyền sẽ xuống hạng. Bình Định nín thở trong 20 phút để ngóng kết quả trên sân Cao Lãnh. Cuối cùng, sau bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 71, Phù Đổng không có thêm bàn thắng. Đội bóng đất Võ thoát hiểm trong gang tấc.

Bình Định không thua Quảng Nam ở hai trận giao hữu trước mùa giải mới.

Kết thúc mùa giải, Bình Định có sự biến động lớn về nhân sự. Họ chỉ giữ lại 9 cầu thủ cũ và chia tay đến 14 cầu thủ trong đội 1. Thế nhưng, khác với năm 2019 ác mộng, Bình Định như “hóa rồng” ở giải hạng Nhất. Đội bóng đất Võ đưa về những tên tuổi hay cầu thủ thường xuyên thi đấu ở V.League như Lê Hoàng Thiên (cựu đội trưởng HAGL), cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Huỳnh Văn Thanh, tuyển thủ U23 Việt Nam Hữu Thắng, Bùi Văn Hiếu (Hà Nội, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa), Trần Đình Minh Hoàng, Huy Tân (Quảng Nam), Phan Đức Lễ, Nguyễn Văn Thắng (SHB Đà Nẵng); Phạm Văn Nam (Thanh Hóa), Vũ Viết Triều (Than Quảng Ninh), Hữu Định (Nam Định).

Sự xuất hiện của một Tập đoàn lớn đã giúp bóng đá Bình Định có sự khởi sắc. Theo tìm hiểu, cũng chính đơn vị này là doanh nghiệp “cứu” đội bóng đất Võ thời điểm trước mùa giải 2019. Khác với năm ngoái, mạnh thường quân này chi thật đậm ở giải hạng Nhất 2020 để hướng đến mục tiêu thăng hạng V.League.

Theo đó, ngân sách hoạt động cho đội bóng đất Võ được định đoán không dưới 40 tỷ đồng. Với con số kể trên, Bình Định FC có thể chi mạnh để kéo về những cầu thủ sao số ở V.League với mức lương không dưới 40 triệu đồng/tháng. Sống trong cảnh giật gấu vá vai ở hai năm 2018 và 2019, giờ đây, Bình Định FC mơ đến tấm vé thăng hạng V.League dưới sự chèo lái của HLV Nguyễn Đức Thắng.  

 

Trần Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội