BLV Anh Ngọc: Cầu thủ Việt nên có luật sư riêng

thứ năm 3-9-2020 14:18:51 +07:00 0 bình luận
Từ câu chuyện clip quảng cáo của Quế Ngọc Hải có dấu hiệu vi phạm bản quyền hình ảnh ĐT Việt Nam, BLV Anh Ngọc cho rằng, đến lúc, các cầu thủ nên có luật sư riêng.

Mới đây một công ty game đã sử dụng clip để quảng cáo có trung vệ Viettel, Quế Ngọc Hải tham gia. Đoạn quảng cáo bị VFF xác định có dấu hiệu vi phạm bản quyền hình ảnh đội tuyển Việt Nam. VFF khẳng định đơn vị trên và Quế Ngọc Hải chưa có sự thông qua VFF. 

Trao đổi về vấn đề này, BLV Anh Ngọc cho biết: “Quế Ngọc Hải có thể không biết, chưa hiểu về vấn đề liên quan bản quyền hình ảnh ĐTQG như thế nào thôi. Ngoài ra còn phụ thuộc vào nhà tài trợ liên quan đến clip đó, họ có ý thức vấn đề bản quyền hay không. Tôi nghĩ, cầu thủ có thể không biết nhưng chính các nhãn hàng phải hiểu điều này. Nhưng, họ không cố tình đâu”.

Trước câu hỏi Quế Ngọc Hải có nhiều năm khoác áo ĐTQG và ở độ tuổi không còn trẻ thì ắt hẳn, cầu thủ này phải ý thức được vấn đề hình ảnh cá nhân và đội tuyển?, BLV Anh Ngọc nêu quan điểm: “Chưa chắc! Bởi đây là điều tương đối mới với bóng đá Việt Nam. Bản thân cầu thủ chưa nhận thức được các vấn đề pháp lý liên quan. Nó rất lằng nhằng. Nhiều lúc, các KOLs (người nổi tiếng) cũng gặp phải vấn đề này.

Quế Ngọc Hải đăng clip quảng cáo có hình ảnh liên quan đến ĐT Việt Nam mà chưa thông qua VFF. 

Ngoài ra, người đại diện của cầu thủ có nắm điều này không chứ ở câu chuyện này, hầu hết người đại diện nhận hợp đồng, cầu thủ không trực tiếp nhận. Đối với các cầu thủ có người đại diện, nó thuộc trách nhiệm của người đại diện. Còn với cầu thủ không có người đại diện, họ nhận và đăng lên là trách nhiệm của cầu thủ đó”.

Trước khi Quế Ngọc Hải dính lùm xùm đến bản quyền hình ảnh, Quang Hải cũng từng gặp vấn đề tương tự. BLV Anh Ngọc cho rằng, để tránh lỗi lầm tương tự, cầu thủ Việt Nam cần ý thức về mặt pháp lý. “Các cầu thủ cẩn thận hơn khi nhận quảng cáo, nhất là những quảng cáo có khả năng gây ra xung đột về mặt quyền lợi. Mỗi cầu thủ nên thuê luật sư hoặc cần sự tư vấn pháp lý ở luật sư. Bóng đá thế giới làm lâu rồi. Không có gì lạ nếu cầu thủ làm điều này. Họ có luật sư riêng hoặc đội ngũ tư vấn pháp lý riêng để tránh những rắc rối liên quan đến vấn đề hình ảnh”.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội