Bốc thăm thử VL U23 châu Á 2022: Đâu là bảng đấu dễ và khó với U23 Việt Nam?

thứ sáu 9-7-2021 9:55:46 +07:00 0 bình luận
HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ ở vòng loại U23 châu Á 2022 sau lễ bốc thăm ngày 9/7.

Vòng loại U23 châu Á có sự góp mặt của 43 đội tuyển, trong đó có 23 đội khu vực phía Tây (Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội thuộc khu vực phía Đông (Đông Á và Đông Nam Á). Theo đó, các đội phía Tây sẽ được chia thàng 6 bảng, còn phía Đông sẽ chia thành 5 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Theo kết quả phân chia nhóm hạt giống khu vực phía Đông, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng các đội các đội Hàn Quốc, Thái Lan, Australia và Triều Tiên. Nhóm số 2 bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và Singapore. Nhóm 3 là Hong Kong, Indonesia, Lào, Campuchia và Timor Leste. Nhóm 4 là Đài Loan, Mông Cổ, Philippines, Macau và Brunei. 

U23 Nhật Bản được đánh giá là đối thủ mạnh nhất mà Việt Nam có thể phải đối đầu.

Theo đó, Đài Loan, Indonesia, Mông Cổ, Singapore và Thái Lan là chủ nhà của 5 bảng đấu thuộc vòng loại khu vực phía Đông nên AFC tách các đội tuyển này vào một nhóm để bốc thăm mỗi đội vào 1 bảng đấu cụ thể.

Nhìn vào các nhóm hạt giống, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu khó nếu phải gặp Nhật Bản, Indonesia và Philippines. Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng thất bại 0-2 trước U23 Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á 2016.  Đến năm 2018, tuyển Olympic Việt Nam với nòng cốt là lứa U23 bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước chính đối thủ này ở vòng bảng Olympic. 

Tuy nhiên Nhật Bản vẫn được xem là đối thủ mạnh nhất của U23 Việt Nam ở vòng loại sắp tới. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc sở hữu đội hình chất lượng với kỹ thuật và thể hình ấn tượng, được dẫn dắt bởi HLV Moriyasu Hajime. Họ chính là nhà vô địch U23 châu Á 2016 chỉ sau 2 mùa giải tham dự.

Ngoài Nhật Bản, Indonesia được đánh giá là một đội bóng rất khó chịu. Cùng nằm ở Đông Nam Á, Việt Nam từng chạm trán rất nhiều với Indonesia ở mọi cấp độ đội tuyển. Riêng cấp độ U23, thầy trò HLV Park Hang Seo có 3 lần đối đầu với đối thủ này trong năm 2019 tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30 (2 trận). Việt Nam chiếm ưu thế khi đều giành chiến thắng ở các trận đấu này.

U23 Indonesia phát triển dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong

Dù vậy ở thời điểm hiện tại, Indonesia với sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc với chiến thuật, lối chơi và cách sử dụng nhân sự. Đội bóng này cũng luôn đặt mục tiêu cao nhất trong mỗi giải đấu mà họ tham dự.

Cuối cùng là Philippines, đội bóng được đánh giá cao nhất trong nhóm hạt giống thứ 4. Dù được xếp vào bảng đấu khó mà Việt Nam có thể phải đối đầu nhưng thực tế trình độ của đối thủ này sẽ không làm khó được thầy trò HLV Park Hang Seo.

Kịch bản thứ 2 của U23 Việt Nam sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chúng ta rơi vào bảng đấu dễ bao gồm với Singapore, Timor Leste và Brunei. Trong quá khứ, U23 Việt Nam chưa từng thua các đội bóng này tại các giải đấu trong khu vực và đây là lợi thế rất lớn giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo không cần mất quá nhiều sức nếu phải gặp những đối thủ này. 

Lịch bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 9/7 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Dự kiến giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 31/10 tới đây.  

Phân chia nhóm hạt giống bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2022.
Yên Lãng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội